Giận vợ tự hại mình

(Dân trí) - Giận vợ, anh N.Đ.T (27 tuổi, ở Nam Sách - Hải Dương) đã uống một số lượng lớn thuốc điều trị thần kinh. Nhưng tác dụng của thuốc lại khiến anh T. rơi vào trạng thái dở khóc dở cười.

Sáng 25/3, khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, anh T trong tình trạng lơ mơ, không điều khiển nổi chân tay, dương vật cương cứng kéo dài, đau đớn.

Người nhà bệnh nhân cho biết: đã từ lâu vợ chồng anh T mẫu thuẫn với nhau. Ngày 24/3, sau khi cãi nhau với vợ, anh T tỏ vẻ rất tức giận và bỏ lên gác. Nhiều giờ sau đó, người nhà mới phát hiện anh T đã uống hết cả lọ thuốc Aminazin với số lượng khoảng 50 viên.

Đây là số thuốc của người em họ anh T dùng để điều trị bệnh tâm thần phân liệt.

Có lẽ, do anh T thấy mỗi lần người bệnh uống thuốc thường ngủ rất lâu, nên nghĩ đây là thuốc ngủ. Trong lúc tức giận, anh này đã uống hết cả số thuốc đó với ý định tự tử.

Tuy nhiên, tác dụng của thuốc lại khiến anh lơ mơ, không thể điều khiển được ý thức và hành động, dương vật cương đau kéo dài.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết aminazin là loại thuốc dùng để chữa bệnh thần kinh. Ngoài ra, nó còn được dùng làm thuốc giảm đau, chống sản giật, rối loạn tâm thần lo âu…được chỉ định dùng cho người bệnh với liều lượng nhỏ mỗi ngày.

Với người bình thường lại uống thuốc với lượng lớn như vậy sẽ gây ra ngộ độc và có thể dẫn đến tử vong chậm. Dù có được cứu sống cũng sẽ để lại di chứng.

Anh T đã được được tiến hành các biện pháp cấp cứu như: rửa ruột, rạch thủng vật hang và vật xốp lấy hết máu đọng bên trong…làm dương vật sẽ mềm lại.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, khả năng làm chồng và sinh sản của bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng.

P. Thanh