Giảm tuổi thọ vì nổi tiếng

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu mới đây, cái giá mà các nghệ sĩ và vận động viên phải trả cho sự nổi tiếng chính là tuổi thọ bị rút ngắn.

  

Hai nhà nghiên cứu Richard Epstein và Catherine Epstein đã tiến hành phân tích 1.000 cáo phó được đăng trên Thời báo New York trong giai đoạn 2009 – 2011. Kết quả cho thấy các diễn viên, ca sĩ và vận động viên có tuổi thọ trung bình là 77,2 tuổi, tương đối thấp hơn so với những người hoạt động trong các lĩnh vực khác. Tuổi thọ trung bình của các học giả là 81,7 tuổi, các doanh nhân và chính trị gia thường có tuổi thọ 83 tuổi.

 

Theo các nhà nghiên cứu người Úc, các ngôi sao phải hi sinh rất nhiều để đạt được mục tiêu hay để thành công trong sự nghiệp.   

 

“Danh tiếng và thành công phải đánh đổi bằng tuổi thọ. ”, trích lời các nhà nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học QJM.

 

Ông Max Clifford - nhà báo có tên tuổi tại Anh về mảng giải trí cho biết các ngôi sao điện ảnh và thể thao luôn tự tạo áp lực phải thành công. Ngay cả khi giữ vị trí số 1, họ vẫn lo lắng vì sợ mất vị trí đó.

 

“Mọi người thường nghĩ danh tiếng và thành công đồng nghĩa với sự giàu sang và hạnh phúc, nhưng qua 45 năm tiếp xúc với người nổi tiếng, tôi hiểu rằng đó không phải là sự thật. Thành công giống như một liều thuốc trợ lực của người nổi tiếng, họ luôn lo sợ sẽ đánh mất nó, vì thế họ ép mình phải nỗ lực hơn nữa. Họ luôn phải cạnh tranh để không trở thành kẻ bại trận”, Clifford chia sẻ. 

 

Lời cảnh báo dành cho những ngôi sao trẻ

 

Khi tiến hành nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã phân loại cáo phó theo các tiêu chí về giới tính, độ tuổi và nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng như nghề nghiệp. Các ngành nghề chủ yếu bao gồm thể thao, điện ảnh và âm nhạc, văn học và hội họa, kinh doanh, quân sự, chính trị, tôn giáo.
 

Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của các ngôi sao là tai nạn giao thông, HIV và ung thư, trong đó phổ biến là ung thư phổi do hút thuốc quá nhiều.

 

Ông Richard Epstein, Trưởng khoa Ung bướu - Bệnh viện Saint Vincent (Sydney) cho rằng phân tích trên chưa đủ sức thuyết phục nhưng lại đặt ra những câu hỏi thú vị: “Liệu có phải những diễn viên và vận động viên thành công thường bị tổn thọ? Phải chăng những người nổi danh khi còn rất trẻ sẽ gặp những vấn đề về sức khỏe khi về già?

 

Ông cho rằng khi phải đối mặt với những áp lực về thành tích từ phía gia đình và chính bản thân họ, những ngôi sao thường hút thuốc, sử dụng các chất có cồn và thuốc kích thích để giải tỏa tâm lý.

 

Những giả định trên có thể được coi như lời cảnh báo dành cho những ai muốn trở thành một ngôi sao.

 

Phi Linh

Theo Reuters