Giải Nobel y học 2008: Tôn vinh những phát hiện về vi rút

(Dân trí) - Nhóm các nhà khoa học Françoise Barré-Sinoussi và Luc Montagnier (Pháp) phát hiện ra vi rút HIV sẽ cùng chia sẻ giải thưởng Nobel y học với GS Harald zur Hausen (Đức), người phát hiện ra mối quan hệ giữa vi rút HPV với bệnh ung thư cổ tử cung.

Tạo ra những bước tiến vượt bậc

 

Trong bài phát biểu của mình, UB Nobel cho rằng: Phát hiện của GS Barre-Sinoussi, công tác tại Viện Pasteur và TS. Montagnier, Giám đốc Quỹ Nghiên cứu và phòng chống AIDS thế giới đã giúp giới khoa học hiểu rõ cơ chế sinh học của loại vi rút đã và đang gây ra mối đe dọa lớn cho sức khoẻ cộng đồng trên toàn thế giới.

 

Nhờ đó, hàng loạt các phương pháp xét nghiệm chẩn đoán bệnh ra đời, góp phần làm hạn chế mức độ lây lan của dịch bệnh. Và tất nhiên, nó cũng là nền tảng cho nhiều nghiên cứu về phương pháp điều trị mới.

 

Tất nhiên, cho tới nay vẫn chưa có thuốc đặc trị HIV nhưng với nhiều người, căn bệnh này đã không còn là cái án tử hình lơ lửng trước mắt nữa nhờ. Họ có thể sống chung với bệnh thêm hàng chục năm. Tuy nhiên, thuốc điều trị HIV vẫn chưa được phổ biến rộng rãi tại những quốc gia nghèo trên thế giới.

 

Báo cáo của Uỷ ban Nobel viết: “Chưa bao giờ mà khoa học và y học được khám phá nhanh như thế. Cũng chưa bao giờ việc xác minh nguồn gốc và tìm kiếm phương pháp điều trị cho một loại bệnh mới lại khẩn trương đến vậy. Sự thành công của thuốc kháng vi rút đã giúp kéo dài tuổi thọ cho người nhiễm HIV tương đương với những người không có bệnh”.

 

Ông Nick Partridge, tổ chức nhân đạo về HIV Terrence Higgins Trust nói: “Françoise Barré-Sinoussi và Luc Montagnier là những nhà khoa học rất xứng đáng được trao tặng giải thưởng Nobel. Phát kiến của họ là rất quan trọng, nó đã góp phần tạo ra tiến bộ vượt bậc trong việc tìm hiểu và điều trị HIV”.

 

Giáo sư Barré-Sinoussi xúc động nói: "Phần thưởng này là một vinh dự quá lớn mà tôi không nghĩ tới”.

 

Kể từ năm 1981 đã có hơn 25 triệu người tử vong vì HIV/AIDS. Hiện trên toàn thế giới có hơn 33 triệu người chung sống với căn bệnh này.

 

Muốn trị bệnh ắt phải hiểu rõ căn nguyên

 

Cùng chia sẻ giải thưởng Nobel y học với hai nhà khoa học Pháp, GS zur Hausen, ĐH Duesseldorf được vinh danh vì đã phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh ung thư cổ tử cung là do nhiễm vi rút HPV.

 

Vi rút HPV có thể tìm thấy ở 99,7% số phụ nữ bị ung thư cổ tử cung và ước tính hơn 5% trong tổng số các ca ung thư trên toàn thế giới là do thường xuyên bị nhiễm loại vi rút này.

 

Phát hiện của GS zur Hausen chính là tiền đề cho sự thành công của các loại vắc xin phòng chống ung thư cổ tử cung hiện đang được hàng triệu em gái vị thành niên ở nhiều quốc gia sử dụng.

 

GS zur Hausen, 72 tuổi sẽ nhận một nửa giải thưởng còn GS Barré-Sinoussi, 61 tuổi và TS Montagnier, 76 tuổi cùng nhau chia sẻ nửa kia giải thưởng.

 

Đỗ Dương

Theo BBC