Gia Lai: Hơn 1.197 người mắc sốt xuất huyết

(Dân trí) - Đó là con số thống kê từ đầu năm đến nay của sở Y tế tỉnh Gia Lai. Riêng trong tháng 6 và 7 có đến 784 trường hợp mắc SXH phải nhập viện, trong đó có 1 ca tử vong.

Trước tình hình này, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã phối hợp cùng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên điều tra côn trùng trước và sau khi xử lý hóa chất. Kết quả thu được là:

- Chỉ số mật độ muỗi: 0,64%

- Chỉ số nhà có muỗi là 37,77%

- Chỉ số nhà có bọ gậy trung bình 40%

- Tỷ lệ dụng cụ có bọ gậy 23,01%

 

Ngoài ra, nhiều ca có kết quả dương tính ngay khi đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra nhanh.

 

Theo bác sĩ Nguyễn Tự Tín, Giám đốc trung tâm Y tế thành phố Pleiku: Với các yếu tố dịch tễ như trên cho thấy nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát, kéo dài và lây lan trên diện rộng trong thời gian đến là khó tránh khỏi.

 

Tuy vậy trong tháng 7, ngành Y tế đã tiến hành phun thuốc diệt muỗi suốt 12 ngày đêm nhưng vẫn không phát huy hiệu quả vì phần lớn người dân đóng kín cửa khi có xe chạy qua và một số chính quyền xã, phường thiếu sự phối- kết hợp đồng bộ với ngành Y tế trong việc tuyên truyền các biện pháp phòng dịch bệnh đến tận các hộ dân.

 

Ông Nguyễn Thành Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Dịch bệnh không thể kiểm soát đến thời điểm này là do lãnh đạo tại các xã, phường quá chủ quan trong việc theo dõi tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

 

Để ngăn chặn dịch bệnh, ngành Y tế đã tiếp tục phun thuốc đợt 2 trong vòng 13 ngày đêm từ 9/8 đến 21/8.

 

Thiên Thư