Gia cầm lậu bán trước cửa Ban quản lý chợ

(Dân trí) - Cúm gia cầm đã xuất hiện ở Hà Nội nhưng tình trạng thờ ơ với dịch bệnh đã trở nên phổ biến và ngang nhiên đến mức bày bán ngay cạnh Ban quản lý chợ Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội).

Ngày 10/3, tại buổi kiểm tra định kỳ, đoàn thanh tra liên ngành VSATTP thành phố đã phát hiện một cửa hàng kinh doanh gia cầm mổ sẵn không hề có dấu kiểm dịch của cơ quan Thú y, cũng không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh xuất xứ của gia cầm. Đáng nói là cửa hàng này nằm đối diện Ban quản lý chợ Ngọc Lâm.

Bà Đỗ Thị Hồng, Phó giám đốc công ty CP Trọng Nghĩa, Phó Ban quản lý chợ còn biện hộ rằng; việc người bán gia cầm mổ sẵn ngay trước Ban quản lý chợ chỉ là một hộ kinh doanh vãng lai, mua lại chỗ của hộ kinh doanh thịt lợn nên Ban quản lý chợ “không để ý”?!

Tại chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình), đoàn thanh tra cũng cũng tận mắt chứng kiến hàng loạt cửa hàng kinh doanh thực phẩm: nem chả, xôi, đến bún, phở… đều không có tủ kính che đậy. Hai hộ có kinh doanh trứng gia cầm sống không hề có dấu kiểm dịch và giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ...

Trước thực trạng, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản những hộ vi phạm giao cho Ban quản lý chợ và Phòng y tế quận Long Biên, quận Ba Đình xử lý. Tất cả số trứng gia cầm không có nguồn gốc bị tịch thu, tiêu hủy.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm, sẽ gửi văn bản đến chính quyền quận Long Biên, yêu cầu địa phương xử lý nặng những vi phạm trong công tác VSATTP.

Có thể thấy, dù mới đi qua đợt dịch tiêu chảy cấp - nguyên nhân cũng do thiếu vệ sinh trong ăn uống - nhưng ý thức VSATTP không chỉ những người bán hàng thiếu mà nhiều người dân cũng không biết cách bảo vệ mình phòng trách dịch bệnh.

Đối với dịch cúm gia cầm cũng vậy, theo cảnh báo của các chuyên gia y tế, tình trạng thờ ơ với dịch cúm gia cầm của nhiều người dân và một số cơ quan chức năng địa phương là một trong những nguyên nhân khiến dịch cúm trên người không thể khống chế.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Hà Nội là một trong trong 9 tỉnh đang xuất hiện dịch cúm gia cầm. Nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng là rất lớn.

P. Thanh