Gắp kẹp giấy trong thực quản của trẻ 2 tuổi

Mới đây, khoa Tai Mũi họng - Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã nội soi cấp cứu gắp một kẹp giấy từ trong thực quản cho bệnh nhi L.M.T 2 tuổi, ngụ ở Đắk Lắk.

Gắp kẹp giấy trong thực quản của trẻ 2 tuổi  - 1

Dị vật nổi rõ trên ảnh chụp X-quang
Theo các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng - BVNĐ 1, cách nhập viện 3 ngày, bé T. có cảm giác nuốt vướng, nuốt khó, ăn uống ít, nhổ nước bọt nhiều và hay khóc. Người nhà đưa bé đến bệnh viện tỉnh khám, chụp X - quang và được phát hiện có dị vật ở trong thực quản nên được chuyển ngay lên BVNĐ 1. Ngay sau đó, bé T. được soi thực quản vào chiều 23/3, và gắp ra một kẹp giấy nắm cách miệng thực quản 2 cm.

 

Sau khi soi lấy di vật bé ăn uống trở lại bình thường và được xuất viện trong ngày.

 

Nhân trường hợp này, BS  Phan Gia Duy Linh công tác tại BVNĐ 1 lưu ý phụ huynh không để trẻ nhỏ cầm những vật có thể nuốt vào miệng. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt vật lạ vào miệng, nhất là khi trẻ có nuốt khó, nuốt vướng, chảy nước miếng, bỏ ăn uống, cần đưa ngày trẻ tới cơ sở y tế để được khám và xử lý kịp thời.

 

Theo Phương An

Người lao động