Gặp họa vì tắm trắng

(Dân trí) - Nghe theo quảng cáo, sau một lần tắm trắng, làn da từ “bánh mật” sẽ trở nên trắng hồng như trứng gà bóc, nhiều phụ nữ đã phải trả giá về điều tưởng như đơn giản đó, thậm chí có trường hợp bị tử vong vì tắm trắng.

Trường hợp của em Nguyễn Ngọc Bích (SN 1993, ngụ tại ấp Hoà Quới, xã Hoà Tân, huyện Châu Thành - Đồng Tháp) tử vong ít giờ sau khi thoa thuốc tắm trắng ngày 9/3 vừa qua đã khiến không ít cô gái trẻ ấp ủ dự định tắm trắng phải giật mình.

Được biết, khoảng 18h ngày 8/3, em Bích mua một lọ thuốc tắm trắng và nhờ người quen thoa thuốc lên người. Đến khoảng 20h cùng ngày, Bích có triệu chứng ói mửa dữ dội, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Sáng ngày 9/3 thì Bích tử vong.

Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận: toàn bộ cơ thể bệnh nhân được bôi một loại thuốc lột da không rõ thành phần. Lớp da trên ngực và tay bệnh nhân đã bị bong ra. Kết quả xét nghiệm cho thấy Nguyễn Thị Bích có dấu hiệu nhiễm trùng nặng.

Hại trước mắt, hại cả lâu dài

Đó là khẳng định của TS Nguyễn Viết Lượng, trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Viện Bỏng quốc gia, trước xu hướng tắm trắng bằng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc của nhiều phụ nữ.

Theo TS Lượng, hiện nay trên thị trường các loại thuốc “tắm trắng” chủ yếu mang tính chất lột, tẩy đi lớp tế bào biểu bì (tế bào sừng trên cùng) bị già hoá, đen do bị tác động của môi trường, tia tử ngoại. Đáng nói là để da thực sự sáng, nhiều người dùng các sản phẩm mang tính lột, tẩy da này một cách liên tục.

TS Lượng cho biết, đây là cách làm trắng phản khoa học bởi khoảng 4 tuần lớp da ngoài mới già hoá. Vì dù muốn làm sáng màu da hơn, cũng phải dựa vào nguyên tắc tự nhiên. Nếu lột, tẩy liên tục sẽ khiến da sẽ trở nên rát, đỏ ứng, dễ bị kích ứng.

Không những thế, khi tác động trên cả một vùng rộng, da bị tổn thương (bỏng nhẹ) do lột nhiều, sẽ rất dễ bị bội nhiễm. Trên thực tế, Viện Da liễu Quốc gia đã nhiều lần phối hợp với Viện Bỏng điều trị cho những bệnh nhân bị dị ứng mỹ phẩm trên vùng da rộng, bị rộp như bỏng, chảy nước… nguy cơ nhiễm trùng, tử vong là rất cao.

“Về lâu dài, da sẽ trở nên sạm, tăng nám, sần sùi như da… cóc. Chưa nói những sản phẩm đó có thể gây ảnh hưởng lâu dài tới toàn cơ thể mà không thể biết. Vì bất cứ sản phẩm nào dùng trên da, nhất là vùng da bị chấn thương, các chất có thể thẩm thấu qua da, từ đó đi vào mạch máu cơ thể. Bất hạnh hơn, nhiều ca không thể chữa khỏi do nhiễm trùng quá nặng, bị suy gan, suy thận vì dị ứng. Vì thế, phái nữ đừng nhắm mắt tin theo những lời quảng cáo hoa mĩ để tránh rước họa vào thân”, TS Lượng cảnh báo.

Bác sĩ Nguyễn Thành, Trưởng Phòng khám, Viện Da liễu Quốc gia, cho biết: Mỗi năm, phòng khám tiếp nhận khoảng 70 - 80 bệnh nhân đến viện vì dị ứng các loại mỹ phẩm. Trong đó không ít người nổi mụn từng mảng như ban mề đay khắp ngực, lưng… chỉ vì tắm trắng bằng sản phẩm có độ lột tẩy quá mạnh.

Theo TS Lượng, các sản phẩm tắm trắng trên thị trường hầu hết đều mang tính lột tẩy. Thậm chí nhiều cơ sở “đội lốt” tắm trắng thảo dược, nhưng rất có thể, thảo dược chỉ là nhằm “che mắt” thượng đế, còn thực chất, vẫn có axit để làm bong tế bào biểu bì.

Ngoài ra, TS Lượng cũng cảnh báo về các loại kem bôi, kem lột làm trắng da trôi nổi trên thị trường cũng rất nguy hiểm. Các loại kem này ngoài có chất tẩy, lột còn có chứa Corticoid, đây là hoạt chất có tác dụng kháng viêm mạnh thường được dùng làm thuốc điều trị các bệnh da liễu. Nhưng nó lại có tác dụng tức thời làm cho da trắng sáng, mịn màng, nên có những cơ sở sản xuất đã dùng hoạt chất này làm kem dưỡng da. Khi sử dụng sản phẩm này, da cảm giác căng, trắng hồng… nhưng lâu dần sẽ gây giãn mạch máu, rạn da, viêm nang lông, da dễ dị ứng…

Càng tắm trắng… càng đen

“Tắm trắng bằng phương pháp tẩy, lột da sẽ chỉ làm da ngày càng… đen hơn”, TS Lượng khẳng định. Vì lớp da non bị tẩy, lột liên tục càng trở nên yếu ớt, nhạy cảm với bức xạ tử ngoại vì nó chưa kịp sinh ra tế bào sắc tố nên nhanh chóng bị đen sạm. Nếu vẫn tiếp tục lột những lớp da non bị lão hoá nhanh chóng này, da sẽ trở nên mỏng, dễ kích ứng, khi đó đen và nổi mụn nhiều… là điều tất yếu.

Hơn nữa, da trắng hay đen là do cấu trúc tự nhiên của gien nên dùng thuốc không thể thay đổi được màu sắc của da. Việc tác động từ bên ngoài chỉ có tác dụng rất hạn chế. Tắm trắng thực chất là sử dụng mỹ phẩm để lột bỏ lớp da chết bên ngoài trong thời gian nhất định chứ không thể làm thay đổi số lượng sắc tố trong da.

Vì thế, theo TS Lượng, để làm da sáng hơn, tốt nhất sử dụng phương pháp tắm dinh dưỡng da đúng hơn là tắm trắng. Qua một quá trình, da được nuôi dưỡng tốt hơn, khoẻ mạnh hơn sẽ có tác dụng chống lại tác nhân môi trường, sẽ đỡ đen hơn. Tuy nhiên, để có được kết quả, cần phải có một quá trình.

Có thể dùng một số sản phẩm có tính chất tẩy da chết nhưng phải rõ nguồn gốc, axit có nguồn gốc từ hoa quả thì sẽ có độ an toàn cao hơn. Tuy nhiên cũng cần nhớ, chỉ một tuần lột một lần là đủ với những người da thường, còn với những phụ nữ da mỏng, không nên sử dụng các sản phẩm mang tính lột này. Sau đó, chủ yếu dùng các sản phẩm nuôi dưỡng. Đồng thời luôn cần phải dùng sản phẩm chống nắng, che khẩu trang, mũ nón khi đi ra ngoài đường.

Hồng Hải