Gắp hạt cườm trong mũi một bé trai

Ngày 20/12, BS.CK2 Nguyễn Thị Kim Thoa, trưởng khoa nội tổng quát 1, bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhi N.H.K., bốn tuổi, ngụ tại TPHCM nhập viện trong tình trạng sốt cao, kêu đau đầu nhiều, ói và ăn uống kém.

Mẹ bệnh nhi cho biết bé bị sổ mũi đã hơn tuần, điều trị ở một cơ sở y tế nhưng không hết, nghi viêm màng não. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm của Nhi Đồng 1 lại cho kết quả bé K. không bị viêm màng não.

 

Trong lúc bệnh nhi nằm viện, bác sĩ thấy bé thi thoảng chảy nước mũi ở bên phải. Kiểm tra vùng mũi họng, ghi nhận có một khối nhầy mũi đặc, dạng tròn, nằm sâu trong mũi. Các bác sĩ đã gắp ra một hạt cườm to, đóng đầy mủ. Sau gắp, bệnh nhi hết sốt, ăn uống bình thường. Theo lời kể của bé K., hạt cườm đó bé bứt ra từ áo của một bé gái nhét vào mũi chơi!

 

Theo Tín Di

Sài Gòn tiếp thị