Gặp bí thư Đoàn 13 lần hiến máu cứu người

(Dân trí) - Là một cán bộ Đoàn, Phạm Văn Đức không chỉ làm tốt nhiệm vụ, đưa phong trào Thanh niên xã Thạch Hạ (Hà Tĩnh) phát triển ngày càng vững mạnh mà anh còn là tấm gương đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, từng 13 lần hiến máu nhân đạo

Người Bí thư gương mẫu…

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Huế chuyên ngành Giáo dục chính trị với tấm bằng loại giỏi, Đức được nhận vào công tác tại Đoàn thanh niên xã Thạch Hạ, khi ấy là Phó Bí thư. Với những nỗ lực của bản thân trong quá trình công tác, đến năm 2011 anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư.

Anh cho biết: “Đoàn xã Thạch Hạ là một trong những cơ sở Đoàn có số lượng thanh niên đông, hơn 500 đoàn viên. Tuy nhiên lại hay có biến động vì đa số đều đi làm ăn xa và có đến 2/3 đoàn viên vùng giáo, trình độ nhận thức có nhiều chênh lệch nên công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn”.

Là bí thư Đoàn, anh luôn trăn trở làm sao để có thể tận dụng thế mạnh, đưa phong trào Đoàn ngày càng vươn lên trở thành lực lượng xung kích trong các hoạt động. Vì thế, Đức đã biết dựa vào những đoàn viên ưu tú, có nhiệt huyết với công tác làm nòng cốt bám sát tình hình thực tế, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động cho Đoàn.

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, anh đã tổ chức được các hội thi, sân khấu hóa 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tuyên truyền sâu rộng đến mọi bà con nông dân. Các đoàn viên ở đây còn đóng góp nhiều ngày công vào các công trình giao thông, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà tình thương... đồng thời tổ chức Đoàn còn vận động các doanh nghiệp trong địa phương góp quỹ ủng hộ người nghèo.

Gặp bí thư Đoàn 13 lần hiến máu cứu người
Là bí thư Đoàn, anh luôn trăn trở làm sao để có thể tận dụng thế mạnh, đưa phong trào Đoàn ngày càng vươn lên trở thành lực lượng xung kích trong các hoạt động
 
Hiện nay, tổ chức Đoàn ở đây còn đứng ra nhận canh tác cánh đồng mẫu 20ha gieo trồng các giống lúa mới có năng suất cao, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất. Anh Trần Quốc Đạt, Bí Thư Đoàn Thanh phố cho biết: “Đồng chí Đức là một cán bộ Đoàn năng nổ, sáng tạo, luôn đi đầu trong các hoạt động, giúp thanh niên làm giàu trên chính mảnh đất của mình như sản xuất nấm, trồng hoa ly. Tổ chức Đoàn rất cần những cán bộ như vậy”.

Với những đóng góp của Đức, năm qua tập thể Đoàn xã Thach Hạ được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen. Riêng Đức được Trung ương Hội liên hiệp Thanh nhiên Việt Nam và Đoàn TNCS HCM Thành phố Hà Tĩnh tặng Bằng khen.

Mười ba lần hiến máu cứu người

Không những đóng góp to lớn trong phong trào Đoàn, anh Đức còn tham gia nhiệt tình các phong trào tình nguyện, đặc biệt là hiến máu nhân đạo. “Lần đầu tiên tôi hiến máu là lúc học đại học, khi ấy tôi đăng ký theo sự vận động của Ban chấp hành Đoàn trường, chứ cũng chưa có nhận thức sâu sắc về hành động này”, anh Đức chia sẻ. Tuy nhiên sau lần ấy, Đức cảm thấy mình đã làm được việc có ích cho xã hội, là nghĩa cử cao đẹp và sau đó anh đã tự mình tìm hiểu đầy đủ các nguyên tắc trước và sau khi hiến máu bảo đảm được sức khỏe cho mình học tập và công tác.

Từ khi làm Bí thư Đoàn, ngoài việc vận động đoàn viên trong xã đi hiến máu nhân đạo, bản thân anh đã nhiều lần tình nguyện hiến máu. Anh còn thành lập đội tình nguyện hiến máu gồm 13 người (có 5 đoàn viên vùng giáo), sẵn sàng cung cấp máu bất cứ khi nào bệnh viện cần với đầy đủ các nhóm máu. Đã có rất nhiều trường hợp bệnh nhân được cứu sống từ nguồn máu này, trong đó đơn cử như trường hợp của chị Lưu Thị Thảo, bị tai nạn lúc trên đường trở về nhà. Khi được đưa vào viện trong tình trạng mất máu trầm trọng, nguy hiểm tới tính mạng mà bệnh viện lại đang thiếu nhóm máu chị cần. Được tin, ngay lập tức Đức đã có mặt để cho máu và cứu chị thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Đầu năm 2013, Thành đoàn Thành phố giao chỉ tiêu cho đoàn xã Thạch Hạ cung cấp 15 đơn vị máu nhưng trong quý 1 thanh niên ở đây đã cung cấp được 7 đơn vị máu.

Với những nghĩa cử cao đẹp đó, tháng 6/2012 Bí thư Đoàn xã Phạm Văn Đức được Bộ y tế, Trung ương Hội Chữ thập khen thưởng có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu nhân đạo.

Đức Lê