TPHCM

Gần 1.400 nhà thuốc tham gia bình ổn giá

(Dân trí) - 85 mặt hàng thuốc được bán tại gần 1.400 nhà thuốc trong thành phố sẽ có giá thấp hơn thị trường 5-10%.

 
Gần 1.400 nhà thuốc tham gia bình ổn giá
Bình ổn giá thuốc nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp
PGS TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện tại TP.HCM đã có 1.383 nhà thuốc tham gia chương trình bình ổn giá thuốc, trong đó có 104 nhà thuốc bệnh viện, 190 nhà thuốc của doanh nghiệp và hơn 1.000 nhà thuốc tư nhân với 85 mặt hàng thuốc thuộc 13 nhóm thuốc (thuốc giảm đau - hạ sốt, chống dị ứng, trị các bệnh tiêu chảy, đau dạ dày, ho, tim mạch, đái tháo đường, thuốc kháng sinh, kháng viêm, nhỏ mắt, trị giun, trị thấp khớp và vitamin) nằm trong chương trình bình ổn giá. 

Tất cả các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn đều kí hợp đồng với Sở Y tế, bảo đảm trong thời gian từ đây đến 31/3/2013 phải cung ứng thuốc đầy đủ cho hệ thống các nhà thuốc tham gia bán bỉnh ổn giá, với giá bình ổn, thấp hơn thị trường 5-10%.

Dược sĩ Nguyễn Minh Phụng, Nhà thuốc tư nhân Minh Phụng, Q.12, cho biết: “Thuốc bình ổn có 2 nhóm; nhóm thuốc thông thường không cần kê đơn thì các nhân viên nhà thuốc có thể giới thiệu cho người dân, còn lại là nhóm thuốc điều trị bệnh mạn tính như tim mạch, huyết áp, mỡ máu… thì đòi hỏi phải có bác sĩ kê đơn. Việc gia tăng các loại thuốc điều trị bệnh mạn tính trong chương trình bình ổn giúp người dân bớt lo lắng với giá thuốc, vì với các bệnh mạn tính người dân phải sử dụng thuốc trong thời gian dài và thuốc thường có giá khá cao.”
 
Trước đó, năm 2011, khi mới triển khai chương trình bình ổn giá thuốc, có 40 loại thuốc thuộc 10 nhóm nằm trong chương trình bình ổn giá.
 

Ngày 11/4, đoàn kiểm tra Sở Y tế TPHCM do bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, dẫn đầu đã ra quân kiểm tra chương trình bình ổn giá thuốc. Qua kiểm tra tại 9 nhà thuốc ở các quận: 3, 12, Hóc Môn, Củ Chi hầu hết các nhà thuốc đều thực hiện nghiêm chỉnh việc bán hàng bình ổn.

Vân Sơn