Gần 100 trẻ ở Hà Tây bị teo cơ delta

(Dân trí) - Kết quả chuyến thực địa về thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây của đoàn bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương đã khẳng định, tất cả các bệnh nhân ở thôn Yên Bồ đều bị mắc bệnh xơ hoá cơ delta.

Số trẻ xơ hoá cơ delta ở thôn này lên tới gần 100 trẻ, trong đó, 71 trẻ có chỉ định phẫu thuật.

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi cho biết, qua khám cho 82 cháu, đoàn phát hiện 71 cháu với những biểu hiện bệnh nặng cần được mổ ngay, 11 cháu còn lại bắt đầu có triệu chứng, nếu không có chế độ tập luyện kịp thời sẽ phát triển bệnh trong thời gian tới.

 

Trong số 71 bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật có 15 cháu bị teo một bên tay, 56 cháu còn lại bị teo cả hai bên. Tất cả số bệnh nhân này đều có biểu hiện hai tay không khép được vào thân. Thậm chí có cháu, hai tay dang cách xa thân tới 70 độ.

 

PGS Hưng cho biết, để phẫu thuật cho những bệnh nhân này, một bác sỹ lành nghề cần khoảng nửa tháng làm việc liên tục mới có thể phẫu thuật hết. Phía Bệnh viện Nhi sẵn sàng giúp đỡ các cháu nếu địa phương lo được kinh phí và trang thiết bị. Tuy nhiên, PGS Hưng lo ngại, trang thiết bị của một bệnh viện tuyến huyện lại thuộc diện nghèo như Ba Vì không chắc đảm bảo có một phòng mổ đủ tiêu chuẩn phẫu thuật.

 

Gia đình 71 cháu cần phẫu thuật lần này đều là những hộ nghèo. Bác sĩ Hưng hy vọng các cá nhân, tổ chức có thể giúp đỡ một phần kinh phí để các cháu được phẫu thuật sớm nhất.

 

Hồng Hải