Em bé vụ nổ xe máy có thể bị bỏng hô hấp

(Dân trí) - Bé Nguyễn Khánh Vân - nạn nhân trong vụ nổ xe máy tại Bắc Ninh - sáng nay (8/12) đã được chuyển sang Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) điều trị.

Chiều qua, Bệnh viện Việt Đức đã mời các bác sĩ Viện Bỏng quốc gia sang hội chẩn cho trường hợp của bé Vân. BS.TS Nguyễn Như Lâm - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Viện Bỏng quốc gia, trực tiếp sang thăm khám cho bé Khánh Vân và xác định, khả năng nhiều bé Khánh Vân bị bỏng hô hấp, một thể bỏng rất nguy hiểm, cần phải chuyển sang điều trị tại chuyên khoa bỏng.

Hiện bé được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực Viện Bỏng quốc gia để điều trị. Bé vẫn phải thở máy dù tình trạng huyết áp đã ổn định. Các bác sĩ cho biết, chưa tiên lượng được tình trạng bỏng của cháu bởi bỏng đường hô hâp diễn biến rất khó lường, đáng ngại là có thể gây biến chứng nguy hiểm như suy đường hô hấp, nhiễm trùng máu, đe dọa tính mạng.

Trước đó, hôm 1/12, cháu Khánh Vân được chuyển tới khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng sốc nặng, huyết áp tụt, bỏng toàn bộ vùng ngực, mặt, giác mạc mắt, cụt cẳng chân trái.

Hồng Hải