Quảng Nam:

Đứt lìa 2 chân vì bị máy nghiền phế liệu "nuốt chửng"

(Dân trí) - Chiều ngày 23/11, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang tiến hành mổ cấp cứu để nối 2 chân bị đứt lìa của một nữ lao động làm việc tại một cơ sở phế liệu ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Thi (45 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Bà Thi làm việc tại cơ sở thu mua phế liệu của bà Nguyễn Thị Nguyệt (50 tuổi, trú khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Cơ sở phế liệu nơi bà Thi bị tai nạn
Cơ sở phế liệu nơi bà Thi bị tai nạn

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân Nguyễn Thị Kim Thi bị máy nghiền phế liệu nuốt vào bên trong khiến hai chân bị cắt đứt trong khi đang làm việc.

Khoảng gần 14h cùng ngày, bà Thi đã được đưa vào cấp cứu với tình trạng nguy cấp, hôn mê sâu, mất nhiều máu… Tính mạng thập tử nhất sinh.

Sau khi bệnh nhân Thi được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã huy động cấp báo động đỏ để cứu tính mạng của nạn nhân. Hiện ê kíp đang tiến hành mổ nối 2 chân cho nạn nhân. Đến hơn 15h30 cùng ngày, các bác sĩ vẫn đang tiếp tục mổ cho bệnh nhân, tình trạng sức khỏe của nạn nhân vẫn chưa biết được như thế nào.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công Bính