Đứt gân tay vì mảnh kính cứa

(Dân trí) - Trong hai ngày liên tiếp gần đây, khoa cấp cứu BV Việt Đức tiếp nhận 2 trường hợp bị mảnh kính cứa vào tay, gây những thương tổn nặng nề như đứt gân tay, đứt dây thần kinh giữa…

Đó là trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Duy Mạnh, 19 tuổi ở Cẩm Giàng, Hải Dương và bệnh nhân Phùng Công Đà, 28 tuổi ở Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội.

Do bất cẩn trong sinh hoạt, anh Mạnh bị mảnh kính sắc nhọn cứa vào tay, gây tổn thương cổ tay phải, bị đứt bó mạch thần kinh trụ, đứt gân gấp cổ tay trụ, gân ngay tay dài, đứt bán phần gân gấp ngón 2 - 3, đứt gân gấp nông nhiều ngón.

Còn bệnh nhân Đà thì bị mảnh kính rơi xuống cổ tay, gây tổn thương vết thương cổ tay phải, đứt dây thần kinh giữa, đứt gân gan tay dài, đứt gân gấp cổ tay quay đứt gân gấp nông ngón tay 2 - 3.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu bao thần kinh trụ, nối bao thần kinh giữa, nối gân… cho bệnh nhân. Hiện sức khoẻ hai bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn chưa thể phục hồi chức năng vận động, cầm nắm của tay.

Các bác sĩ cảnh báo, moị người cần thận trọng với mảnh kính, gương, sành vỡ vì khi bị tổn thương thường bị cứa rất sâu, mất nhiều máu, đứt gân tay… có thể để lại thương tật nặng nề nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Ngọc Linh