Đường huyết cao dễ bị ung thư

(Dân trí) - Một nghiên cứu lớn tại châu Âu chỉ ra rằng những phụ nữ có mức đường huyết tăng sẽ thêm nguy cơ bị ung thư tuyến tụy, da, tử cung và bàng quang.

Mức đường huyết cao liên quan với chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học, ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo và chế biến sẵn và kết quả là bệnh tiểu đường tuýp 2.

 

Nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển bước đầu cho thấy 25% phụ nữ có mức đường huyết cao nhất cũng có nguy cơ phát triển các khối u ác tính tới 26% so với những người khác. Hơn 65.000 người đã tham gia nghiên cứu trong vòng 13 năm và suốt trong thời gian đó có 2.478 trường hợp bị ung thư.

 

Các nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng nguy cơ ung thư ở những bệnh nhân bị tiểu đường thường diễn ra khi bước vào độ tuổi trung niên.

 

“Chúng ta đều biết rằng trên 40% trường hợp ung thư có thể được ngăn chặn bằng lối sống lành mạnh. Vậy nên nghiên cứu này đã góp thêm một tiếng nói để khẳng định rằng những thay đổi nhỏ sẽ tạo nên sự khác biệt lớn”, các nhà nghiên cứu Anh khẳng định.

 

Uyên Phương

Theo Reuters