Dưỡng da từ lô hội

(Dân trí) - Thay vì sử dụng các sản phẩm dưỡng da chiết xuất từ lô hội, bạn có thể tự chế cho mình loại kem dưỡng hoàn toàn từ thiên nhiên.

Cách 1

 

- Lấy lá lô hội tươi, rửa sạch, loại bỏ mép lá có răng cưa rồi ép lấy nước. Sau đó, lọc bỏ qua 2 lớp vải bông mịn sẽ được một dung dịch dưỡng da nguyên chất.

 

- Khi dùng, nhỏ 2-3 giọt nước lô hội vào lòng bàn tay, thêm 4-5 giọt nước sạch, hòa đều và bôi trực tiếp lên da mặt. Dung dịch này không để được lâu, chỉ nên để 4-5 ngày.

 

Những người có làn da mẫn cảm không nên dùng dung dịch này, bởi có thể bị đỏ da, hoặc mẩn ngứa. Vì thế, trước khi dùng, bạn nên tiến hành thử nghiệm tiếp xúc trên da.

 

Bạn có thể mua tại các chợ lớn như chợ Hàng Da, chợ Hôm, siêu thị Metro… với giá từ 1.000đ/lá hoặc 10.000đ/cây.

Cách làm đơn giản như sau: Lấy lá lô hội tươi, rửa sạch, cắt thành miếng chừng 3cm, bóc vỏ ngoài rồi đặt vào mặt trong cánh tay, dùng dây buộc cố định trong một đến sáng hôm sau bỏ ra, nếu không thấy có hiện tượng đỏ da hoặc ngứa thì yên tâm dùng. Trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc khi cơ thể ốm yếu, da dễ mẫn cảm thì không nên dùng thử

 

Cách 2

 

- Lấy lá lô hội tươi, rửa thật sạch rồi ép lấy nước, lọc kỹ dung dịch này qua vải bông mịn. Đồng thời, lấy dưa chuột rửa sạch, cũng ép lấy nước và lọc kỹ.

 

- Đập 1 quả trứng gà, cho 2 thìa cà phê dịch lá lô hội, 3 thìa cà phê dịch dưa chuột, và 2 thìa cà phê đường đỏ vào đánh kỹ.

 

- Sau đó, cho vào hỗn hợp này một ít bột mì, trộn đều cho đến khi được một thứ hồ dính.

 

- Mỗi tuần 1 lần, dùng hỗn hợp này làm mặt nạ dưỡng da mặt, để trong 30 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

 

Cả hai cách này đều có tác dụng tiêu viêm, sát trùng, làm sạch da, thúc đẩy quá trình chống lão hóa và đèu đạt yêu cầu dưỡng da tốt, lại thực hiện rất đơn giản và rẻ tiền. Nếu bạn kết hợp cả hai cách với nhau thì hiệu quả càng mỹ mãn. 

Phương Minh

Dòng sự kiện: Làm đẹp