Đuổi ruồi cách nào?

(Dân trí) - Tôi thường thấy một số quán hàng ăn đường phố có treo các túi nylon chứa nước trong veo. Hỏi thì người bán hàng nói dùng để đuổi ruồi. Vậy xin hỏi tác dụng của các túi nylon chứa nước này như thế nào? Trần Tỉa (Quảng Nam)

  

Nước ta ở vùng nhiệt đới, vì vậy trong sinh hoạt hàng ngày có rất nhiều loài ruồi trú đậu ở trong nhà, gây mất vệ sinh và làm khó chịu, phiền hà cho con người. Loài ruồi hoạt động phổ biến nhất là Musca domestica, Musca vicina... Muốn xua đuổi hay diệt ruồi, có nhiều phương pháp khác nhau.

 

Việc treo những túi nylon chứa nước trong veo dùng để xua đuổi ruồi là căn cứ vào đặc điểm ruồi thích ánh sáng thường ban ngày, do mắt kép của ruồi có phản xạ nhanh với ánh sáng phản chiếu bởi loại gương cầu. Khi ruồi bay đi bay lại tìm chỗ trú đậu đã gặp phải ánh sáng phản quang từ các túi nylon chứa nước trong, ruồi sẽ sợ và bay ra nơi khác. Biện pháp này đơn giản nhưng xua đuổi ruồi rất có kết quả.

 

Một biện pháp dân gian đơn giản khác cũng đã được ứng dụng căn cứ vào đặc điểm ruồi thường thích ánh sáng thường ban ngày và sợ tối. Vì vậy khi có nhiều ruồi hoạt động ở trong nhà, có thể dùng quạt xua đuổi hết ruồi ra khỏi nhà và thả rèm cửa sổ, mành cửa chính, ngăn không cho ruồi bay lại vào nhà. Do trong nhà bớt ánh sáng nên số lượng ruồi sẽ giảm và ruồi không bay vào nhà được nữa.

 

Nếu muốn diệt ruồi, có thể dùng mồi bả diệt bằng cách dùng hóa chất loại propoxur với tỷ lệ thấp 1-2% trộn với bột tôm nghiền nhỏ, cho đường ngọt và một ít nước vào trộn đều để có dạng sền sệt. Đựng mồi bả diệt ruồi đã pha chế vào một cái đĩa và đặt vào nơi có nhiều ruồi hoạt động. Tránh không cho trẻ em tới gần vị trí đĩa đặt mồi bả diệt ruồi hoặc chó, gà ... ăn phải mồi bả vì sẽ nguy hiểm do nhiễm độc hóa chất. Đĩa đựng mồi bả diệt ruồi phải loại bỏ đi, không được tận dụng lại để đựng thức ăn.

 

BS. Nguyễn Võ Hinh