Dưới 20% người lao động được khám sức khỏe định kỳ

(Dân trí) - Theo báo cáo của Bộ Y tế, hàng năm chỉ có 22 - 25% số người lao động được khám sức khỏe định kỳ, dưới 10% số người lao động tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm độc hại được khám sức khỏe nghề nghiệp.

Tương tự cũng chỉ khoảng 18 - 20% số cơ sở có nguy cơ cao được giám sát về môi trường lao động.

Đó là thống kê do Hội Khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam (Bộ LĐ - TB - XH) đưa ra trong ngày Thế giới về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc hàng năm (28/4).
 
Chủ đề của năm nay là Sức khỏe và cuộc sống tại nơi làm việc: Quyền cơ bản của con người, tập trung vào việc làm thế nào để các quốc gia có thể vượt qua được thách thức về an toàn và sức khỏe trong thời kỳ khủng hoảng về tài chính và việc làm hiện nay.

Theo Cục An toàn Lao động (Bộ LĐ-TB-XH), có hơn 1,33 triệu công nhân và người lao động đã được tập huấn về ATVSLĐ trong năm 2008. Tuy nhiên con số về tai nạn lao động và tử vong vẫn tiếp tục tăng.

P. Thanh