Dùng sụn sườn tự thân tạo hình dị tật khuyết vành tai

(Dân trí) - Dưới sự giúp đỡ kỹ thuật của các chuyên gia Nhật Bản, Khoa Bỏng - Tạo hình bệnh viện Đà Nẵng đã lấy sụn sườn tự thân tạo hình tai mới, đảm bảo về chức năng và thẩm mỹ cho các bệnh nhân khuyết tật.

Đây là một trong những kỹ thuật rất khó vì vành tai được cấu tạo bởi một khung sụn được cuốn lại tinh tế, nằm trong túi da mềm mại và bền vững. Trước đây, để tạo nên khung vành tai, thường dùng chất liệu như silicon, silastic, sụn sườn đồng loại nhưng không đảm bảo mảnh ghép lâu dài, thường bị đào thải và lộ ra rìa vành tai hoặc tự tiêu gây biến dạng vành tai.

Theo các BS Nhật Bản, hai đoạn sụn sườn 6, 7 có thể dùng chẻ mảnh ra để thiết kế khung vành tai mà không làm ảnh hưởng đến khung sụn toàn thân và ít gây biến chứng thủng vào xoang màng phổi. Vùng da cần để bóc tách đặt khung vành tai thường phải phá chân tóc từ trước để hạn chế số tóc mọc ở bờ vành tai. Thường bệnh nhân phải trải qua 2- 3 lần phẫu thuật để tạo khung vành tai, cố định khung cùng da bọc bên ngoài, rồi tách vè dựng vành tai và cuối cùng là chỉnh sửa cho đẹp hơn, tạo hình các phần phụ như dái tai, nắp tai… loại bỏ tóc ở bờ vành tai.

Kỹ thuật này đã được thực hiện trên 21 bệnh nhân. Kết quả từ 14 bệnh nhân đến tái khám cho thấy, vành tai mới đều đảm bảo về chức năng, và hình thức bên ngoài…

P. Thanh- N.Lan