Dùng lọ nước yến thông hậu môn để trị… táo bón

BV Nhân dân 115 (TP.HCM)vừa điều trị một trường hợp hi hữu, đó là lấy lọ thủy tinh đựng nước yến nằmsâu trong hậu môn của một bệnh nhân.

Chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật tách dính sẽ không tốt Hai bé song sinh dính liền mông, không thấy hậu môn Phòng tư vấn hậu môn nhân tạo đầu tiên tại miền Nam

BS Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng quát BV Nhân dân 115, cho Pháp Luật TP.HCM biết thông tin trên vào chiều 26-8.

Hình chụp X-quang cho thấy lọ nước yến nằm sâu trong hậu môn của ông L. Ảnh: VĂN NGHĨA
Hình chụp X-quang cho thấy lọ nước yến nằm sâu trong hậu môn của ông L. Ảnh: VĂN NGHĨA

Trước đó, ông LTL (38 tuổi, ở TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau nhức nhiều ở vùng hậu môn, tức bụng dưới… Ông L. trình bày hơn tuần nay không thể đi cầu do bị táo bón, mặc dù đã dùng nhiều loại thuốc.

Ông nghĩ rằng phải thông hậu môn thì mới có thể đi cầu, do đó ông đã dùng lọ thủy tinh đựng nước yến đặt vô hậu môn. Tuy nhiên, do mạnh tay nên lọ thủy tinh lọt sâu vô trong, không thể lấy ra. Lọ thủy tinh bít “đầu ra” khiến bệnh táo bón thêm trầm trọng nên ông L. phải tìm tới BV Nhân dân 115 để được xử lý.

Kết quả nội soi trực tràng và X-quang cho thấy lọ thủy tinh khá to còn nguyên nắp đậy, bên trong chứa đầy nước yến. Do không thể dùng kỹ thuật nội soi để lấy lọ nước yến khỏi người ông L. nên các BS phải phẫu thuật cấp cứu.

Theo Trần Phương

Pháp luật