Đưa vào hoạt động Trung tâm Tim mạch hiện đại

(Dân trí) - "Đảm bảo mọi trẻ em mắc tim bẩm sinh phải được cứu chữa kịp thời” là chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi lễ cắt băng khánh thành tại Trung tâm tim mạch Bệnh viện E sáng nay (24/2).

Đưa vào hoạt động Trung tâm Tim mạch hiện đại - 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Bộ Y tế cắt băng khánh thành Trung tâm tim mạch Bệnh viện E (Ảnh: L.H)
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Ngành y tế và Bệnh viện E đã cố gắng xây dựng hoàn chỉnh một Trung tâm tim mạch hiện đại và quy mô. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 10.000 trẻ sinh ra mắc tim bẩm sinh mỗi năm, vì thế, việc ra đời Trung tâm tim mạch hiện đại này cần đặc biệt quan tâm việc phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, phải đảm bảo, mọi trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật, chữa trị kịp thời.

Trung tâm tim mạch Bệnh viện E là một trong những cơ sở phẫu thuật tim hiện đại nhất Việt Nam được đầu tư hiện đại, rộng rãi về phòng ốc, với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có trình độ cao, cùng các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việt phẫu thuật các bệnh lý liên quan đến tim bẩm sinh.

Kể từ ngày 24/2, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động, dự kiến trong năm 2010 sẽ có khoảng 200-300 bệnh nhân tim mạch được phẫu thuật, trong đó chủ yếu là trẻ em.

Hồng Hải