Thừa Thiên - Huế:

Du khách có thể uống nước ngay tại vòi

(Dân trí) - Tại thành phố Huế hiện có 25 điểm nước uống lấy tại vòi đã được lắp đặt, rất tiện lợi cho khách du lịch khi đến Huế.

Du khách có thể uống nước ngay tại vòi  - 1

Du khách đang uống nước ngay tại vòi (Ảnh: Như Quỳnh)
Tại khu du lịch Bạch Mã, công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên - Huế (gọi tắt là Công ty cấp nước Thừa Thiên - Huế) đang tập trung đầu tư 3,1 tỉ đồng xây dựng cơ sở cấp nước công suất 100 m3/ngày đêm, với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay (đạt tiêu chuẩn nước uống theo QĐ 1329/2002/BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế), nước có thể uống ngay tại vòi.

 

Nhằm có nước sạch dùng trong sinh hoạt hàng ngày được đảm bảo hợp vệ sinh, công ty cấp nước Thừa Thiên - Huế đã triển khai chương trình ứng dụng công nghệ xử lý khử khuẩn bằng tia cực tím, lần đầu tiên được áp dụng tại Nhà máy nước Giả Viên, có công suất 12.000 m3/ngày đêm. Đồng thời ứng dụng than hoạt tính vào lọc nước tại 2 nhà máy nước Giả Viên và Tứ Hạ.

 

Ngoài ra, công ty còn là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc ứng dụng công nghệ điện phân muối tạo Javen của Hoa Kỳ, với công suất lên đến 91kg/ngày đêm để khử khuẩn nước thay cho dùng clo như trước đây đối với tất cả các nhà máy, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo an toàn, tránh được các sự cố do dùng clo gây ra.

 

Công ty còn tìm ra biện pháp sử dụng mút đặc chủng để thông rửa toàn bộ tuyến ống, giúp đơn vị tiến nhanh đến mục tiêu cấp nước an toàn trên diện rộng trong năm 2009. Tỉ lệ thất thoát nước của công ty hiện đạt tỉ lệ dưới 15%, trở thành một trong những đơn vị đứng đầu trong cả nước.

 

Hiện nay, công ty cấp nước Thừa Thiên - Huế đang tập trung thi công hoàn thành dự án nâng công suất nhà máy nước Quảng Tế 2 tại thành phố Huế từ 27.500 lên 82.500 m3/ngày đêm; đưa công suất của các cơ sở cấp nước toàn công ty lên hơn 100 nghìn m3/ngày đêm, đảm bảo cấp nước đến tận gia đình của gần 600 nghìn dân toàn tỉnh (trong đó có 99% dân số ở thành phố Huế)….

 

Như Quỳnh