Đồng Tháp: Không phát hiện cá diêu hồng nhiễm chất cấm trifluralin

(Dân trí) - Kỹ sư Lê Hoàng Vũ, Chi cục trưởng Thủy sản Đồng Tháp khẳng định với PV Dân trí qua kết quả kiểm nghiệm cá diêu hồng được nuôi tại Đồng Tháp không phát hiện chứa chất cấm trifluralin.

Trước thông tin cá diêu hồng nhiễm chất cấm trifluralin (kháng sinh diệt ký sinh trùng) vừa qua đã gây tâm lí hoang mang cho người tiêu dùng. Để tìm hiểu rõ vấn đề này ngày 18/4 PV Dân trí có buổi gặp gỡ với Kỹ sư Lê Hoàng Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Tháp. Tại buổi làm việc ông Vũ khẳng định không có chuyện cá diêu hồng ở Đồng Tháp bị nghi nhiễm chất trifluralin.

Theo ông Vũ cho biết sự việc này đã xảy ra vào ngày 24/12 nhưng đến ngày 12/3 Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Tháp mới nhận được công văn (69/CCTS - CLNT) của Chi cục Quản lý chất lượng và BVNL Thủy sản TP. Hồ Chí Minh về việc phát hiện chất trifluralin trên mẫu cá diêu hồng tại chợ Bình Điền có nguồn gốc từ Đồng Tháp và đề nghị Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Tháp phối hợp kiểm tra, xử lý sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản.
Đồng Tháp: Không phát hiện cá diêu hồng nhiễm chất cấm trifluralin
Trước thông tin cá điêu hồng nhiễm chất cấm, người nuôi cá đang gặp khó

Ngay sau khi nhận công văn trên, Chi cục Thủy sản phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tiến hành kiểm tra nơi cung cấp thức ăn, các bè nuôi cá diêu hồng trên địa bàn tỉnh, lấy mẫu kiểm nghiệm thì không phát hiện mẫu cá nào có chứa chất cấm cấm trifluralin.

Ngoài ra, ông Vũ cho biết 3 thương lái cung ứng cá diêu hồng vào chợ Bình Điền là ông Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Thanh Hùng và ông Nguyễn Văn Bình cùng cư ngụ tại tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên khi đoàn công tác xác minh nguồn gốc số cá diêu hồng mà 3 thương lái cung ứng cho chợ Bình Điền thì các thương lái cho biết không nhớ chính xác là thu mua của hộ nào, ở đâu vì sự việc diễn ra quá lâu (24/12/2011), địa bàn mua không chỉ ở Đồng Tháp nên không thể nhớ rõ nguồn gốc của số cá này.

Liên quan vấn đề này ông Vũ còn cho biết không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng mà còn đẩy những hộ nuôi cá diêu hồng rơi vào cảnh điêu đứng, lỗ nặng. Cụ thể, giá cá diêu hồng các thương lái đến mua tại bè chỉ còn 25.000 - 26.000 đồng/kg (trước đó từ 28.000 – 30.000 đồng/kg), lỗ từ 3.000 - 3.500 đồng/kg.

Được biết cá diêu hồng được nuôi nhiều ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang,… trong đó tỉnh Đồng Tháp chiếm số lượng lớn. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 666 hộ tham gia nuôi cá diêu hồng rãi rác ở 1.765 bè, sản lượng ước thu hoạch trong một vụ đạt trên 13.000 tấn.

 Ngô Nguyễn