Đói - Thủ phạm gây bệnh hen và béo phì?

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã tìm ra lời giải tại sao những người béo phì lại dễ bị hen suyễn hơn những người có cân nặng bình thường.

Các nhà khoa học ở ĐH King London đã biết chắc chắn rằng có 1 loại protein gây kích thích các lá phổi đồng thời làm tăng cơn đói. Đó là tế bào Th2, tế bào đặc biệt của hệ miễn dịch có khả năng kích thích phổi và tạo tiền đề cho bệnh hen phát triển. Đồng thời các tế bào này cũng sản xuất protein được biết đến là PMCH mà làm tăng sự ngon miệng.

 

“Những phát hiện này có thể đã cung cấp một đầu mối sinh học về mối liên quan giữa hiện tượng dị ứng, hen và béo phì”, báo cáo nêu rõ.

 

Một số nghiên cứu tại Châu Âu và Mỹ cho thấy mối liên quan giữa béo phì và hen không phải là do bị hen trước, dẫn tới giảm hoạt động và lên cân mà trong rất nhiều trường hợp béo phì xuất hiện trước rồi mới tới hen.

 

Kết luận này càng được củng cố khi nghiên cứu với 330.000 bệnh nhân tham gia trong đầu năm nay tại Mỹ cho thấy cứ 1 người có cân nặng bình thường bị hen thì có 1,5 người thừa cân hay béo phì mắc bệnh này.

 

Uyên Phương

Theo BBC