Đổi đời cho thế hệ F1

Chỉ khoảng 1% trẻ em thuộc diện thiên tài và 15 -2 0% được xếp vào hàng có năng khiếu- một tỷ lệ thật khiêm tốn! Thế nhưng, ông bố bà mẹ nào cũng có quyền mơ bé yêu mình lọt vào danh sách này.

Một trong những tác động “đổi đời” cho thế hệ F1 cả về thể chất lẫn trí tuệ đã được khoa học khẳng định đó là dinh dưỡng và giáo dục, đặc biệt cho trẻ từ 1-3 tuổi.

Hai “bửu bối” quan trọng

Theo một nghiên cứu của Anne Case và Christina Paxon thuộc ĐH Princeton (Anh) thì trong ba năm đầu đời và suốt thời kỳ thơ ấu, những đứa trẻ được chăm sóc tốt, cao hơn thường làm bài kiểm tra nhận thức tốt hơn. Khi trưởng thành, người cao dễ chọn nghề có lương cao hơn-đó là những nghề yêu cầu nhiều về kỹ năng và lời nói và người cao thường thông minh hơn. Thể lực phát triển tốt chính là nền tảng cho một sự phát triển trí tuệ tốt.

Để cải thiện thể lực và trí tuệ, việc chăm sóc dinh dưỡng trước khi sinh và đặc biệt là thời gian từ lúc sinh đến lúc ba tuổi là rất quan trọng. Vì đây là giai đoạn nhạy cảm nhất. Bên cạnh dinh dưỡng, để cải thiện chỉ số phát triển toàn diện, phụ huynh còn một kênh tác động khá hiệu quả nữa là giáo dục hỗ trợ. Trẻ em như một cây non. Trong điều kiện dinh dưỡng đầy đủ và có phương pháp tốt, nếu được kích thích hợp lý vào các cơ quan thị giác, thính giác, xúc giác... thì các kỹ năng, phẩm chất tốt sẽ được phát triển tối ưu. Trẻ có thể trở thành họa sĩ, nhà thơ, nhà khoa học hay kiến trúc sư nay mai hay không, một phần lớn là nhờ phương pháp chăm sóc, giáo dục của phụ huynh trong chính giai đoạn quan trọng này.

Chương trình “Vì con là số 1” của Học viện IQ dưới sự tài trợ của GainPlus Advance EYE-Q đã diễn ra tại TP.HCM (16/3), Nha Trang (23/3), Bình Dương (30/3) và Đồng Nai (6/4) vừa qua đã thu hút được sự tham gia của hàng chục nghìn phụ huynh và trẻ nhỏ từ 1 đến 3 tuổi với nhiều sân chơi trí tuệ, bổ ích.

 

Cha mẹ và bé có thể tham gia các sân chơi giúp bé phát triển tư duy logic, toán học, giúp khám phá tài năng âm nhạc của bé, năng khiếu hội họa cũng như giúp bé phát triển về thể chất.

 

Ngoài ra, cha mẹ và bé còn được tham vấn với các chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực dinh dưỡng cũng như giáo dục.

Hệ dưỡng chất EYE-Q hỗ trợ trẻ phát triển tòan diện

Là công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu trên thế giới, Abbott đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ các bậc cha mẹ chăm sóc trẻ phát triển toàn diện. Hướng đến lứa tuổi 1 - 3, lứa tuổi phát triển nhạy cảm, Abbott đã tập trung đội ngũ nghiên cứu và bào chế thành công sản phẩm GainPlus Advance EYE-Q với hệ dưỡng chất EYE-Q, giúp trẻ phát triển trí tuệ và thị giác toàn diện, bổ sung TPAN tăng cường miễn dịch, và hỗn hợp chất béo cao cấp không chứa dầu cọ hỗ trợ sự phát triển xương và chiều cao. Điểm đặc biệt là dòng sản phẩm này đã được kiểm nghiệm qua nghiên cứu khoa học với 20 chứng cứ lâm sàng cấp độ 1. Đây là cấp độ tin cậy nhất trong nghiên cứu y khoa, được các tổ chức y khoa danh tiếng thế giới công nhận (như tạp chí British Medical Journal).

Những kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy khi sử dụng GainPlus Advance Eye-Q, trẻ sẽ được hỗ trợ để phát triển tòan diện về trí não, sức đề kháng và xương trong 3 năm quan trọng nhất.

Bên cạnh việc cung cấp hệ dưỡng chất có giá trị hỗ trợ tối ưu cho sự phát triển toàn diện của trẻ, GainPlus Advance EYE-Q còn hỗ trợ các bậc phụ huynh về các phương pháp giáo dục giúp trẻ phát huy hết khả năng tiềm ẩn. Học viện IQ do GainPlus Advance Eye Q tài trợ có nhiều hoạt động hữu ích cho phụ huynh và trẻ được tổ chức qua trang www.hocvieniq.com, đường dây tư vấn trực tiếp 8221 221. Mới đây, chương trình đặc biệt Vì con là số 1 của Học Viện IQ đồng tổ chức với Viện Nghiên cứu Giáo dục TPHCM thực sự là sân chơi-tư vấn- giáo dục khá hiệu quả và mang tính xã hội cao.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tài (Viện Nghiên cứu Giáo dục TPHCM) cho biết: “Những sân chơi- truyền thông nhằm tư vấn, giới thiệu cho người làm cha, làm mẹ các biện pháp, phương pháp để kích thích trẻ phát triển vượt trội như Abbott đang làm là rất bổ ích. Chính giá trị giáo dục cộng đồng to lớn này mà Viện chúng tôi đã cùng vào cuộc. Nếu cha mẹ nắm kiến thức, làm tốt việc chăm sóc, giáo dục tốt cho trẻ 1-3 tuổi, mỗi gia đình không chỉ có một đứa con khỏe mạnh, thông minh mà xã hội còn có một công dân tốt. Đó cũng là một hình thức xã hội hóa giáo dục, nhẹ gánh hơn cho giáo dục mầm non và nhẹ gánh cho xã hội nói chung”.

Hoài Vân