Đồ lót siêu tác dụng: Tốn tiền chẳng được gì!

Các loại quần áo lót có tác dụng ôm gọn cơ thể - body fit đang được các cửa hàng và cả các thẩm mỹ viện giới thiệu như là công cụ giúp che các khuyết điểm cơ thể. Tuy mất từ 100.000đồng đến gần 2 triệu đồng/bộ nhưng hiệu quả nhận được lại rất khiêm tốn.

Bất tiện khi dùng

 

Trên thị trường hiện nay có hơn 20 kiểu quần áo lót body fit. Chất liệu chính là vải cotton kết hợp với polyester và tạo độ co giãn tốt nhờ thành phần sợi co giãn spandex. Hàng cao cấp có tỷ lệ cotton và spandex nhiều hơn, có rất ít hoặc không có sợi nylon.

 

“Nếu có loại áo ngực nào làm vòng 1 nhỏ thành lớn, rồi còn giảm được mỡ thừa bên hông, giảm cả đau vai mỏi cổ thì tất cả các hãng sản xuất khác đã phải đóng cửa”

 

Phổ biến nhất ở các sạp chợ, cửa hàng là kiểu áo có dây qua vai, khoét cổ áo vòng dưới ngực để người mặc có thể dùng được với bất cứ loại nịt ngực nào. Tác dụng của loại áo này là ôm chặt lấy toàn bộ phần lưng, hông cho đến bụng, người mặc có thể tăng độ rộng - chật nhờ nhiều hàng móc cài phía trước. Áo đi cùng với quần soọc gen mặc dài đến ngang đùi, làm tăng thêm tác dụng bó gọn phần hông, bụng, đùi, tạo thành bộ lót bên trong cho người mặc. Cùng tác dụng với loại áo này có kiểu áo không dây qua vai, kiểu áo liền quần, kiểu áo hình ống không dùng móc cài…

 

Chị Kim Anh ngụ ở quận 3 đã thử với nhiều loại áo gen, sau đó kết luận: “Tốn tiền chẳng được gì”. Cụ thể, chị Kim Anh bắt đầu thử giảm vòng bụng với loại áo gen cài móc bó bụng suốt ngày, kết hợp với kem thoa tan mỡ. Chị kể: ngày thứ nhất thấy hơi khó chịu khi phần bụng bị bó chặt, nhưng tôi cũng ráng chịu đựng. Ngày thứ hai thì toàn phần da bên trong ngứa ngáy, do kem trộn với mồ hôi, lại ủ trong lớp vải dày suốt ngày. Sang ngày thứ ba thì phải bỏ hẳn ra vì da bị nổi những lằn đỏ, ngứa không chịu nổi. Sau đó chị chuyển sang mua thử loại áo ống liền quần, do độ bó của thun mềm mại hơn, mặc cả ngày không bị ngứa ngáy. Nhưng chị cũng chỉ chịu được ba ngày vì: mỗi lần đi nhà vệ sinh quả là cực hình. Phải tìm nơi sạch sẽ, khô ráo, cởi hết quần áo ngoài, thì mới cởi được bộ lót trong. Mỗi lần mất gần nửa tiếng, thấy bất tiện quá nên không dùng nữa. Chị Kim Anh bảo: “Tác dụng tan mỡ thế nào chẳng rõ, chỉ thấy mỗi lần đi vệ sinh bất tiện quá, nên ăn ít, mà uống nước cũng hạn chế luôn”.

 

Trường hợp khác là bà Minh, chủ shop thời trang đường Cách Mạng Tháng Tám. Bà Minh cho biết: “Tôi mua thử hai bộ. Một áo gen mặc như áo lá bên trong, lúc mới mặc có vẻ thoải mái, nhưng một lúc sau là khó chịu ngay, thời tiết Sài Gòn nóng quá, mặc hai lớp dù ngồi trong máy lạnh cũng thấy khó chịu. Loại áo này đi với quần gen chỉ hợp mặc đi tiệc một hai giờ rồi cởi ra, chứ mặc một buổi là da ngứa ngáy liền”. Bà Minh nói thêm: “Thực ra đó chỉ là cảm giác người mình có vẻ gọn hơn. Như vóc dáng tôi mập dạng hình quả táo, tôi mặc đồ bó cho phần giữa gọn lại, thì người lại giống như đòn bánh tét bó chặt”.

 

Chớ nghe lời đường mật

 

Loại body fit được bán trên các kênh truyền hình giới thiệu tác dụng làm gọn cơ thể - đặc biệt dành cho những phụ nữ béo phì với chất liệu vải thun bốn chiều, co giãn tốt. “Siêu tác dụng” nhất, phải kể đến quảng cáo về loại áo ngực nano nhập khẩu từ Đài Loan với công dụng: “lập tức đầy đặn, chống ngực chảy xệ, làm hồng nhũ hoa, cải thiện lớp mỡ thừa bên hông, săn chắc ngực lớn, giảm đau vai mỏi cổ, cải thiện hội chứng lãnh cảm… giá khuyến mãi từ 1,7 triệu còn 1,2 triệu đồng”.

 

Ở thẩm mỹ viện LK, quận 1, áo gen là một trong các biện pháp làm ốm, giảm mỡ bụng. Khi khách đến làm ốm, nhân viên tư vấn sẽ giới thiệu hai loại kem thoa tan mỡ dùng ngày và đêm, tuy nhiên để kem có tác dụng thì khách phải mặc kèm với loại áo gen bó chặt phần bụng đến hông, hàng nhập từ nước ngoài với giá khoảng 23-27 USD/chiếc, tính theo tỷ giá từng ngày. Nhân viên “lưu ý”: phải mặc gen cả ngày và đêm, kể cả khi đi ngủ để tăng tác dụng làm tan mỡ, săn chắc bụng…

 

Hàng xách tay từ Thái Lan của một chủ shop thời trang đường Nguyễn Trãi là loại body fit áo liền quần, với áo dạng hình áo ống, phía trong có các hạt li ti như nốt sần của vải. Người bán giới thiệu chính các hạt li ti sẽ giúp mátxa, làm tan mỡ cho cơ thể, mặc liên tục 24 giờ/ngày có thể giảm 2-3kg mà không cần ăn kiêng, không cần tập thể dục.

 

Chủ cửa hiệu áo lót Hồng Hoa ở chợ Bến Thành với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề khi nghe khách hỏi về loại áo lót nano, bảo: “Ngoài các kỹ thuật độn miếng lót mút hay silicon cho có vẻ đầy đặn hơn, hoặc may bản dây ôm gọn, tôi chưa nghe nói đến loại áo ngực nào mà làm vòng một nhỏ thành lớn, rồi còn giảm được mỡ thừa bên hông cả, nếu có loại này thì tất cả các hãng sản xuất khác đã phải đóng cửa”.

 

Theo Bích Thảo

SGTT