Đổ bệnh vì hoa

(Dân trí) - Phấn hoa cũng có thể là một tác nhân gây bệnh với những người có cơ địa nhạy cảm. Các bác sĩ cảnh báo, dị ứng phấn hoa có thể khiến bạn bị viêm mũi, hen phế quản, viêm kết mạc do phấn hoa, bệnh về da...

Bác sĩ Đỗ Trương Thanh Lan, khoa Dị ứng - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, viêm mũi dị ứng và hen phế quản là bệnh dị ứng do nhiều tác nhân gây ra, trong đó có dị nguyên phấn hoa. Với những người bị viêm mũi, hen do tác động của phấn hoa thì hay bị những đợt bệnh cấp tính vào mùa xuân - mùa có nhiều phấn hoa nhất trong năm.

 

Để phòng bị viêm mũi dị ứng và lên những cơn hen cấp tính do phấn hoa, người bệnh nên hạn chế tiếp xúc với hoa, không trồng hoa trong nhà, đeo khẩu trang khi ra đường.

 

Bệnh viêm kết mạc mùa xuân (viêm kết mạc dị ứng) là một bệnh do dị ứng ở mắt, tái phát theo mùa và thường xuất hiện nhiều vào mùa xuân.

 

“Nguyên nhân gây bệnh viêm kết mạc mùa xuân là các tác nhân gây dị ứng. Tuỳ thuộc vào từng cơ địa mà mỗi người chịu sự tác động của các dị ứng nguyên khác nhau như phấn hoa, lông thú vật, bụi nhà, thời tiết, côn trùng…”, Bác sĩ Vũ Tuệ Khanh, khoa Kết giác mạc - Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết.

 

Với những người bị dị ứng phấn hoa, vào mùa xuân rất hay bị tái phát bệnh. Chỉ cần ít bụi phấn hoa bay vào mắt sẽ khiến mắt bị đỏ, ngứa khiến người bệnh chỉ muốn dụi mắt, nhưng càng dụi càng thấy ngứa hơn.

 

Vì vậy, người bị viêm kết mạc dị ứng không nên trồng hoa, cắm hoa tươi trong nhà. Khi ra ngoài nên đeo kính để tránh phấn hoa bay vào mắt. Trong trường hợp bị phấn hoa dính vào mắt có thể dùng các loại thuốc rửa mắt nhỏ trôi hết phấn hoa.

 

Theo bác sĩ Nguyễn Thành, Trưởng khoa Khám bệnh Viện Da liễu Trung ương, các biểu hiện ngoài da do phấn hoa cũng có gặp nhưng chiếm tỷ lệ ít. Ở một số cơ địa nhạy cảm có thể bị nổi những đám mề đay do tiếp xúc với phấn hoa, nhất là khi da bị ẩm ướt.

 

Hồng Hải