Đình chỉ phẫu thuật viên cắt hết thận của bệnh nhân

(Dân trí) - Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã họp và thống nhất đề nghị mức kỷ luật cảnh cáo và đình chỉ phẫu thuật chưa có mức thời gian đối với bác sĩ Trần Văn Nguyên (phẫu thuật viên chính).

Chiều 3/1, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cũng đã họp và thống nhất đề nghị mức kỷ luật cảnh cáo và đình chỉ phẫu thuật chưa có mức thời gian đối với bác sĩ Trần văn Nguyên (phẫu thuật viên chính- người đã cắt hết thận móng ngựa của bệnh nhân Tú); phê bình tòan bệnh viện bác sĩ đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh.
 

Đình chỉ phẫu thuật viên cắt hết thận của bệnh nhân - 1

 

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ cùng Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã gặp gỡ, động viên và giải đáp những băn khoăn cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (người bị cắt 2 quả thận hình móng ngựa) trước khi lên đường ra Bệnh viện Trung ương Huế ghép thận.

 

Theo đó, vợ chồng bệnh nhân Tú cùng với lãnh đạo bệnh viện và người hiến thận sẽ ra Huế trong ngày 4/1. Tại bệnh viện Bệnh viện Đa khoa TƯ Huế, chị Tú và người đăng ký hiến thận sẽ tiến hành thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu, nếu tất cả phù hợp và thuận lợi, bệnh nhân sẽ được ghép thận trước Tết Nguyên đán. Nếu thận của người hiến không phù hợp, bệnh viện sẽ tiếp tục đưa người dự phòng khác vào xét nghiệm thay thế. 

 

Trao đổi với phóng viên, chị Tú cho biết mặc dù phải chạy thận định kỳ 2 ngày một lần nhưng sức khỏe khá ổn định, tinh thần thoải mái, chị rất yên tâm vì các bác sĩ cho biết sẽ sớm tiến hành ghép thận cho mình

 

Phạm Tâm