Điều trị thành công ca viêm da hiếm gặp

(Dân trí) - Sau một tuần điều trị, BV Nhi Đồng 1 đã điều trị thành công một ca viêm da hiếm gặp dẫn đến lở loét kéo dài ở trẻ em.

Cháu trai N.N.H, 5 tháng tuổi, ngụ tại Lâm Đồng được đưa đến BV NĐ1 cấp cứu sau cả tháng bị nhiều loét lở da trên thân thể. Vết lở từ đầu, cổ ăn đến cằm sau đó lan đến vùng mông và cả chân tay, dù đã được gia đình đưa đi điều trị tại nhiều nơi nhưng bệnh tình không giảm mà ngày càng lan rộng.

 

Cháu H. đến cấp cứu trong tình trạng toàn thân đã bị lở da. Cả 2 mắt đều bị viêm da mí mắt, viêm kết mạc và rỉ nước đóng vảy vàng ở quanh mắt. Vùng mũi, miệng, cổ, ngực, đầu, các ngón tay, ngón chân đều có vết lở da. Thậm chí quanh vùng hậu môn và bộ phận sinh dục của cháu cũng bị lở khá nhiều.

 

Ngoài ra cháu còn có triệu chứng sợ ánh sáng, tóc rụng khá nhiều và bị tiêu chảy tái đi tái lại nhiều lần, xét nghiệm máu thì thấy có tăng phosphatase kiềm.

 

Mẹ cháu cho biết, cháu có một anh trai đã từng có bệnh gần giống như trường hợp của cháu và cũng vào lúc nhỏ. Cháu bú sữa mẹ từ khi mới sinh và không hề dùng bất cứ loại thuốc nào trước khi bệnh lở da xuất hiện.

 

Các BS chẩn đoán cháu H bị bệnh viêm da đầu chi do đường ruột, thuộc thể di truyền và cho dùng loại thuốc đặc trị kẽm gluconate. Nhờ được chẩn đoán đúng và sớm, chỉ sau một tuần điều trị với loại thuốc đặc trị trên, cháu bé đã lành và được xuất viện với thời hẹn tái khám theo dõi.

 

Theo BS Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng khoa Nội tổng quát, thì bệnh viêm da đầu chi do đường ruột là bệnh do rối loạn chuyển hóa kẽm xảy ra ở trẻ em, gây ra bởi sự kém hấp thu hay trong chế độ ăn uống không có đầy đủ chất kẽm.

 

Hoặc do yếu tố di truyền theo gen lặn trên nhiễm sắc thể (rất hiếm gặp trên trẻ nhỏ), thường làm trẻ không thể hấp thu đủ lượng kẽm cần thiết từ thức ăn hàng ngày, là những nguyên do khiến trẻ mắc bệnh này, bệnh sẽ gây tổn thương ở da và hệ tiêu hóa.

 

Ngọc Thanh