Diễn tập ứng phó bùng phát cúm gia cầm tại cộng đồng

(Dân trí) - Ngày 28/7, hơn 350 người dân địa phương tại các xã thuộc hai tỉnh Cần Thơ và Hưng Yên đã tham gia đợt diễn tập ứng phó dịch cúm gia cầm (cúm A/H5N1) đầu tiên được tổ chức tại cấp cộng đồng ở Việt Nam.

Đợt diễn tập hướng trọng tâm vào cấp cộng đồng nơi vẫn tồn tại nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm với tài trợ từ Chính phủ Hoa Kỳ  thông qua USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ).

 

Theo kịch bản, các cộng đồng sẽ phát hiện các hộ gia đình bị nghi ngờ có dịch, thực hiện đúng các quy trình về báo cáo dịch, tổ chức và điều phối các hoạt động ứng phó phù hợp ở cấp của mình. Sau đó, giám sát viên sẽ đưa ra thông tin phản hồi chi tiết, giúp cộng đồng và người dân xác định khả năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ cúm gia cầm lây nhiễm cho người và đàn gia cầm như thế nào.

 

Dự án này được thực hiện tại một số cộng đồng được lựa chọn nhằm xây dựng các mô hình can thiệp hiệu quả và bền vững về hoạt động giám sát ở cấp cộng đồng, an ninh sinh học, quản lý tình huống và kiểm soát lây nhiễm.

 

Dự án cũng giúp tăng cường mạng lưới cán bộ thú y và hoạt động truyền thông về thay đổi hành vi. Theo các cán bộ y tế, mô hình này có thể được mở rộng để ứng phó với các nguy cơ khác về sức khoẻ cộng đồng.

 

Được biết, trong 7 năm qua USAID đã cung cấp hơn 33,5 triệu đô la trợ giúp các chương trình phòng chống cúm gia cầm (A/H5N1) tại Việt Nam.

 

Ngọc Hưng