Điện Biên và TP Hồ Chí Minh dẫn đầu số người nhiễm HIV

(Dân trí) - Kết quả từ các đợt khảo sát cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIV tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền Bắc và miền Nam, trong đó Điện Biên và TP Hồ Chí Minh là hai địa bàn có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất cả nước.

 Tại hội thảo “ Chia sẻ thông tin cho phóng viên báo chí về kết quả thực hiện dự án PC HIV/AIDS ở Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ”, ông Mai Xuân Phương- Phó cục trưởng HIV/AIDS cho biết. Kết quả từ các đợt khảo sát cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIVtập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền Bắc và miền Nam, trong đó Điện Biên và TP Hồ Chí Minh là hai địa bàn có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất cả nước.

“Tính đến năm 2012 nước ta có người nhiễm HIV lên tới hơn 206.000; trên 59.000 người chuyển sang giai đoạn AIDS và trên 62.000 người tử vong do AIDS. Trong năm trở lại đây, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm 30-39 có xu hướng tăng nhanh, đến năm 2011 tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm 20-29 tuổi đã giảm xuống còn 39%. Từ năm 2005 tới nay tỷ lệ nhiễm HIV ở nữ có xu hướng tăng nhanh từ 19,1 lên 31,4%”, ông Phương thông tin .

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, dịch nhiễm HIV có xu hướng tăng nhưng tập trung nhiều ở các nhóm người nghiện chích ma túy và quan hệ tình dục đồng giới. Trong đó, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm tình dục đồng giới cao nhất ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và xu hướng tăng lên ở các tỉnh An Giang, Hà Nội, Hải Dương. Cũng theo điều tra, tỷ lệ người nghiện chích mà túy dùng chung bơm kim tiêm tại các địa phương vẫn ở mức cao, trong khi tỷ lệ phụ nữ bán dâm sử dụng bao cao su thường xuyên còn thấp. Đáng chú ý tại các địa phương như Hà Nội, Sơn La nơi có tỷ lệ nhiễm HIV nghiện chích ma túy cao đã dẫn đến nguy cơ lây truyền HIV từ nhóm phụ nữ bán dâm với khách là rất cao.

Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, vấn đề lây truyền HIV qua đường tình dục sẽ là nguy cơ chính làm lây truyền HIV tại Việt Nam nếu không có sự đầu tư can thiệp tác hại. Cùng đó, dịch HIV/AIDS ở mức cao khó kiếm soát ở phần lớn các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Tại các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh diến biến dịch phức tạp, khó kiểm soát.

Dự báo tỷ lệ nhiễm HIV vào năm 2015 vào khoảng 0,29% dân số. Số người nhiễm HIV mới, số người có nhu cầu điều trị ARV là đến năm 2015 là 140.000 người.

Nhữ Trang