Điện Biên: Cứ 1 ngày có hơn 2 người nhiễm HIV

(Dân trí) - Số ca nhiễm mới tăng nhanh, các mẫu giám sát phát hiện đều ở mức báo động và cao gấp từ 2 - 6 lần so với cả nước; tỷ lệ người nhiễm đứng hàng thứ 3 trong toàn quốc… là bức tranh tổng thể về tình hình HIV/AIDS ở tỉnh Điện Biên.

Theo bà Cao Kim Thoa, Phó giám đốc TT Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên thì tình hình phơi nhiễm HIV mới ở trong tỉnh là đáng báo động. Nếu năm 2007 cứ 2 ngày có thêm 3 người nhiễm thì bước sang năm nay, con số đó đã hơn 2 người phơi nhiễm/ngày. Khẳng định của bà Thoa có được thông qua thống kê chỉ trong 130 ngày đầu năm nay đã phát hiện mới 270 ca nhiễm HIV, nâng tổng số ca nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn lên 1.748 người. 

 

Bên cạnh đó, thống kê cho thấy tỷ lệ phụ nữ mang thai phơi nhiễm HIV ở tỉnh Điện Biên cao gấp 6 lần, tỷ lệ người nghiện phơi nhiễm cao gấp 2 lần và người khám tuyển nghĩa vụ quân sự phơi nhiễm cao gấp 3 lần so với tỷ lệ chung trong toàn quốc. Cá biệt, một số địa phương của tỉnh như thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, thị xã Mường Lay có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS rất cao với từ 0,85 đến 1,9%.

 

Ở tỉnh Điện Biên, người nhiễm HIV/AIDS tập trung chủ yếu trong độ tuổi từ 20 - 39 chiếm trên 84%; 8,32% tập trung ở độ tuổi 40 - 49. Đối tượng nhiễm HIV theo đường máu chiếm tỷ lệ cao nhất với trên 90%, trong đó trên 76%  lây nhiễm qua đường tiêm chích ma túy. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có trên 5.500 người nghiện ma túy, nếu không quản lý được các đối tượng này cũng đồng nghĩa với việc  số người nhiễm HIV sẽ tăng nhanh trong thời gian tới./.

 

Trang Yến Thanh