Dịch “tay chân miệng” bùng phát tại TPHCM

Tuần qua, số ca nhập viện do tay chân miệng tăng mạnh. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, số ca nhập viện tăng 2,5 lần tuần trước, 80% số ca nhập viện trong tình trạng sốt cao.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm của bệnh viện cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng trên 40 bệnh nhi nằm viện điều trị. Rất nhiều ca phải cấp cứu và thở bằng máy do sốc. “Tình hình trên cho thấy, mùa dịch đã đến”, bác sĩ Khanh nói.

 

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi ngày có hơn 50 số ca nhập viện, tăng 1,5 lần tuần trước. Nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê.

 

Tại buổi giao ban Sở Y tế hôm 14/9, ông Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, cũng thông báo bệnh “tay chân miệng” ở trẻ đang gia tăng trên nhiều quận, huyện.

 

Bác sĩ Thọ khuyến cáo, đang là thời điểm học sinh vào năm học mới nên nguy cơ lây lan bệnh rất cao, nhất là các lớp mẫu giáo, nhóm trẻ gia đình.

 

Bác sĩ Trần Thị Thúy, Phó khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2, cảnh báo, khi thấy trẻ bị sốt, giật mình khi ngủ, tay chân miệng có nổi mụn nước, phụ huynh cần đưa ngay đến bệnh viện để được khám chữa kịp thời.

 

Phó giám đốc Sở Y tế Lê Trường Giang yêu cầu các quận huyện phải giám sát chặt hơn dịch bệnh, xác định rõ xuất xứ ca bệnh, đánh giá tại sao bệnh xuất hiện và triển khai các biện pháp phòng ngừa hợp lý.

 

Theo Thiên Chương
VnExpress