Dịch tai xanh tấn công nhiều tỉnh

(Dân trí) - 11 tỉnh trên toàn quốc đang bị dịch tai xanh trên lợn tấn công. Cục Thú y lại tiếp tục báo động đỏ về nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Như vậy, hiện dịch bệnh đang xuất hiện trên các tỉnh từ miền Trung đến miền Nam. Cụ thể là: Bạc Liêu, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Lào Cai, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Bình Định Phú Yên.

Theo báo cáo của Cơ quan Thú y vùng IV, ngày 15/7 đã phát hiện 27 con (15 lợn nái và 12 lợn thịt) mắc bệnh tai xanh tại 12 hộ chăn nuôi ở thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình. Hiện địa phương đã tiến hành tiêu huỷ 27 lợn bệnh và toàn bộ số lợn trong đàn.

UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo nghiêm cấm giết mổ, vận chuyển, mua bán heo và sản phẩm từ heo trong vùng dịch; các phương tiện giao thông trong vùng dịch đi ra đều phải tiêu độc, khử trùng theo quy định... Các mẫu xét nghiệm do Phân viện Thú y miền Trung thực hiện đối với các mẫu bệnh phẩm từ Bình Định là dương tính với vi rút PRRS.

Cơ quan Thú y tỉnh Quảng Trị cũng vừa phát hiện thêm 5 xã có dịch tai xanh tại huyện Hải Lăng, nâng tổng số 13 xã có dịch của 2 huyện Hải Lăng và Triệu Phong. Gần 4 nghìn con lợn đã bị tiêu huỷ.

Theo cảnh báo từ Cục thú y, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng rất có thể xảy ra.

Về dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc, hiện cả nước chỉ còn 4 tỉnh đang có dịch gồm: Cao Bằng, Hà Tĩnh Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh.

Dịch cúm gia cầm hiện đã tạm lắng, chỉ còn tỉnhTrà Vinh đang có dịch cúm gia cầm lưu hành.

P. Thanh