Dịch "tai xanh": Gần 60 nghìn con lợn đã bị tiêu hủy

(Dân trí) - Ông Bùi Quang Anh, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết: "Dịch bệnh tai xanh đang hoành hành dữ dội ở nhiều tỉnh. Riêng Thanh Hoá đã có gần 40 nghìn con lợn bị chết do dịch".

Theo báo của Cục Thú y, dịch lợn tai xanh vẫn chưa có dấu hiệu tạm lắng. Hiện nay, cả nước có 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thanh Hoá và Nghệ An đang phát dịch. Đã có gần 60 nghìn con lợn bị tiêu huỷ.

Thiệt hại nặng nề nhất là Thanh Hoá. Tính đến ngày 07/4, dịch đã được phát hiện tại 165 xã của 11 huyện, thành phố: Thiệu Hoá, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Quảng Xương, Yên Định, Đông sơn, Hậu Lộc, Nông Cống, Như Thanh, Hoằng Hoá và thành phố Thanh Hoá với ổng số lợn ốm, chết lên tới 37.557 con; tổng số tiêu huỷ là 27.671 con.

Đáng lo ngại là loại vắc xin dùng để tiêm phòng bệnh lợn tai xanh đã không đạt hiệu quả trong phòng bệnh. Hiện Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các chi cục hướng dẫn các hộ chăn nuôi không tiêm phòng (gây tốn kém) mà chỉ sử dụng các loại thuốc dự phòng nhằm phòng tránh những loại bệnh khác phát tác khi lợn bị suy giảm miễn dịch.

Hiện, các đoàn công tác của Bộ NN&PTNT cùng Cục Thú y đang có mặt tại hiện trường nhằm hỗ trợ các tỉnh có dịch tai xanh nhằm khống chế dịch. Được biết, các hộ chăn nuôi có lợn chết bệnh sẽ được hỗ trợ 20.000 đồng/kg.

“Dịch lợn tai xanh có đặc điểm là bùng phát rất nhanh, dữ dội rồi lại tự tắt. Tuy nhiên, nếu đợt dịch này còn kéo dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng thịt lợn cung cấp trên thị trường. Dẫn đến việc khan hiếm thịt, tăng giá bán”, ông Quang Anh lo lắng.

Từ nhiều ngày nay, thông tin về dịch bệnh trên đàn lợn đã gây tâm lý e ngại đối với người tiêu dùng. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, không ít người tiêu dùng đã chuyển sang dùng thực phẩm khác an toàn hơn như: thịt gà, cá, thịt bò hoặc vào siêu thị chọn mua thịt lợn có kiểm dịch, thay vì mua ngoài chợ.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trong thời điểm có nhiều loại dịch bệnh đang cùng diễn ra như hiện nay, việc lựa chọn thực phẩm an toàn là điều hoàn toàn cần thiết.

P. Thanh