Dịch SXH tăng nhanh tại huyện Diễn Châu

(Dân trí) - Thông tin mới nhất từ Sở Y tế Nghệ An cho biết tính đến 17h ngày 7/11, diễn biến của dịch SXH vẫn rất phức tạp. Bên cạnh đó, số người dương tính phẩy khuẩn tả đã tăng lên đáng kể với 57 ca.

Tại Quỳnh Lưu, huyện đầu tiên phát hiện dịch, số ca mắc SXH vẫn tiếp tục tăng nhẹ, nâng tổng số người mắc bệnh lên 914 người. Còn tại huyện Diễn Châu là 251ca SXH với tốc độ lây lan rất nhanh tại các xã Diễn Thịnh, Diễn Phúc và Diễn Vạn. Riêng tại huyện Hưng Nguyên cơ bản đã khống chế được dịch và không còn xuất hiện bệnh nhân mới. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 1.267 ca SXH, 27 bệnh nhân đang được điều trị tại trạm xá và bệnh viện.

 

Đáng chú ý, số bệnh nhân tiêu chảy cấp và dương tính với phẩy khuẩn tả tiếp tục tăng với 57/68 ca dương tính. Riêng tại TX Cửa Lò, trong vòng chưa đầy 1 tháng (12/10 -  7/11) đã có 7 người mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm dạng tả.

 

Ngay sau khi phát hiện và nhận được báo cáo, ngành Y tế huyện Diễn Châu đã khẩn trương tập trung chỉ đạo các địa phương  khoanh vùng các ổ dịch, tích cực điều trị cho người bệnh và triển khai công tác phòng chống và dập dịch với các biện pháp phát quang bờ bụi, dọn vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt bọ gậy, diệt muỗi, nhằm hạn chế dịch lây lan ra diện rộng. 

 

Đây là đợt bùng phát dịch SXH trên diện rộng lần thứ hai tính từ tháng 9/2008 tại Diễn Châu. Theo tính toán của một số cán bộ Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, huyện,  thời tiết mưa nắng thất thường cộng thêm mùa mưa lũ ngập úng trong nhiều ngày qua… sẽ làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở các huyện quận mới rất cao. 

 

Chủ động phòng ngừa, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Các địa phương có dịch vẫn đang tích cực công tác vệ sinh môi trường nhằm phòng tránh dịch bênh bùng phát trở lại.

 

Nguyễn Duy - Duy Tuyên