Dịch lợn “tai xanh” đã tạm lắng trên toàn quốc

(Dân trí) - Theo thông báo của Cục Thú y (Bộ NNPTNT), tỉnh Thanh Hoá và Ninh Bình là hai địa phương đã chính thức rút tên khỏi bản đồ dịch lợn “tai xanh”.

Trước đó, Thanh Hoá là địa phương bị dịch hoành hành dữ dội nhất với 473 xã thuộc 26 huyện có dịch và tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu huỷ lên tới gần 200 nghìn con.

Theo thống kê của Cục Thú y, hiện cả nước còn 9 tỉnh là: Hà Tĩnh (20 ngày), Nghệ An (18 ngày), Thừa Thiên - Huế (10 ngày), Thái Bình (13 ngày), Nam Định (19 ngày), Vĩnh Long, Thái Nguyên, Lâm Đồng và Bình Phước có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày.

Về dịch cúm gia cầm, toàn quốc cũng chỉ còn có 4 tỉnh có dịch là: Cần Thơ, Kiên Giang), Hà Tĩnh, Nghệ An và Trà Vinh.

Hôm qua (5/6), UBND xã Long An (huyện Cần Giuộc) cho biết: Hiện tượng gà chết rải rác trên địa bàn tỉnh không phải do vi rút cúm gia cầm mà bị mắc bệnh tụ huyết trùng.

P. Thanh