Dịch HIV/AIDS đang có chiều hướng bất thường

(Dân trí) - “Số trường hợp có HIV/AIDS được phát hiện ở Việt Nam đang có chiều hướng tăng từ 2 - 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái”, TS Dương Quốc Trọng, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam cho biết.

Cụ thể là 7 tháng đầu năm 2007, hơn 13.500 nghìn trường hợp nhiễm HIV được phát hiện, 4.500 nghìn trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS và hơn 2.000 trường hợp tử vong do AIDS. Như vậy, so với 2006, số người nhiễm HIV đã tăng 2 lần, số người chuyển sang giai đoạn AIDS tăng gấp 2,95 lần, số người chết vì AIDS tăng 2,4 - 2,5 lần. 

 

10 tỉnh, thành phố có số nhiễm tuyệt đối cao nhất là TPHCM (16.946), Hà Nội (9.738), Hải Phòng (7.347), Quảng Ninh (7.193), An Giang, Đồng Nai, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp.

 

Dịch chủ yếu xuất hiện trong nhóm hành vi nguy cơ cao, đặc biệt là tiêm chích ma tuý và đáng chú ý. Dịch bắt đầu tăng trong nhóm quan hệ tình dục không an toàn, trong đó có nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam.

 

Như vậy nếu tính bình quân, mỗi ngày Việt Nam có hơn 30 trường hợp nhiễm HIV. Con số này tương đương với con số chết do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, con số thực phải cao gấp 3 lần con số thống kê, tức là vào 100 người. Trong đó, cứ 4 người nghiện chích ma tuý có 1 người nhiễm HIV.

 

Một vấn đề nữa cùng liên quan đến HIV/AIDS chính là hoạt động mại dâm. Nếu chúng ta chưa coi đây là một nghề và chưa quản lý chặt chẽ thì rất khó kiểm soát lực lượng có nguy cơ cao với con số cứ 4 phụ nữ hành nghề mại dâm thì có 1 người nhiễm HIV.

 

Lan Hương