Dịch heo "tai xanh" đã lan ra 6 tỉnh

(Dân trí) - Theo thống kê của Cục Thú y - Bộ NN&PTNT, hiện dịch heo "tai xanh" đã lan ra 6 tỉnh, rải rác trên toàn quốc.

Theo thống kế từ Cục Thú y, tính từ đầu năm 2008 đến nay, dịch đã xuất hiện ở 434 xã, phường thuộc 31 huyện, thị của 06 tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Quảng Nam, Nghệ An, Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế.

Được biết, Huế và Lâm Đồng là hai địa phương mới công bố dịch heo "tai xanh" từ 14/4.

Dịch xuất hiện trên 159.423 con heo, làm chết và phải tiêu huỷ 149.011 con. Tuy nhiên, trên thực tế con số thiệt hại do đợt dịch này gây ra còn cao hơn nhiều.

Riêng cơ quan Thú y vùng Vinh (Nghệ An) cho biết: tính đến hết ngày 14/4, dịch "tai xanh" ở heo đã lan nhanh ra 407 xã thuộc 27 huyện của ba tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Nghệ An với tổng số heo mắc bệnh 176 ngàn con, trong đó đã tiêu hủy 171 ngàn con.

Đã xảy ra hiện tượng nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An có heo bệnh, ốm nhưng không khai báo chính quyền và cơ quan thú y, lén lút đem lên các huyện miền núi tiêu thụ.

Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành đã bắt được một xe ô tô vận chuyển heo từ vùng dịch lên các huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) để bán.

Tỉnh Thanh Hoá, địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất bởi đợt dịch này còn đang xảy ra hiện tượng một số người dân lấy trộm heo đã được chôn lấp ở hố tiêu huỷ nhằm quay vòng, đem về UBND xã nộp để hưởng tiền đền bù.

Mới đây nhất, UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã chính thức đề nghị khởi tố bốn đối tượng có hành vi đào hố tiêu hủy heo "tai xanh" ở địa phương khác lên, mang 6 con heo mắc "tai xanh" (tổng trọng lượng khoảng 500kg) về giao nộp cho xã nhà để hưởng tiền hỗ trợ (25.000 đồng/kg).

Trước tình hình dịch "tai xanh" đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung, Bộ NN&PTNT đã cử các đoàn công tác và các đội thanh niên tình nguyện của Cục Thú y đến hiện trường hỗ trợ các tỉnh có dịch "tai xanh" hướng dẫn tiến hành nhanh công tác khống chế dịch và hỗ trợ kinh phí cho người dân.

Ngoài ra, Bộ sẽ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch "tai xanh" trên lợn đối với các tỉnh, thành phố phía Bắc vào ngày 17/4.

P. Thanh