Dịch H1N1: Ca thứ 4 lây nhiễm qua tiếp xúc

(Dân trí) - Ngày 15/6, Việt Nam đã xác nhận thêm 1 ca dương tính với cúm A/H1N1. Đó là nam giới 14 tuổi, sống tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, là người nhà và ở cùng với 1 bệnh nhân được xác định dương tính với cúm A/H1N1 từ Mỹ về Việt Nam ngày 5/6.

Như vậy, đến chiều 15/6, Việt Nam đã có 27 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Trong đó, 13 trường hợp đã được xuất viện, không có tử vong, các trường hợp còn lại đều đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trong tổng số trường hợp dương tính có 22 trường hợp về nước từ các vùng đang có dịch, 4 trường hợp nhiễm bệnh tại Việt Nam, những người này đều là người nhà và có tiếp xúc gần với những người về nước bị bệnh.

 

Tính đến 13h00 ngày 15/6 đã có 6.423 người từ vùng có dịch đã xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Kiểm dịch y tế sân bay đã phát hiện 14 hành khách có thân nhiệt cao trên 38oC, tất cả đã được chuyển đến cách ly theo dõi tại BV Phạm Ngọc Thạch.

 

Tổ chức Y tế thế giới thông báo, đến ngày 15/6 đã có 29.669 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 74 quốc gia, trong đó có 145 trường hợp tử vong. Dịch cúm A/H1N1 vẫn đang tiếp tục lan nhanh tại một số nước như Canada, Nhật Bản, Tây Ban Nha.

 
Chiều ngày 15/6, để ứng phó với tình hình mới sau khi WHO đã nâng cấp báo động toàn cầu lên mức 6 đối với dịch cúm A/H1N1, một ban chỉ đạo phòng chống cúm tại sân bay TSN đã được thành lập với 07 thành viên gồm Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Cảng vụ Hàng Không Miền Nam, Công an Cửa khẩu sân bay TSN, Tổng công ty Hàng không Việt nam, Chi cục Hải quan sân bay TSN và Sở Y tế TPHCM.
Ban chỉ đạo mới cũng đã có buổi họp cùng 08 hãng hàng không các nước về việc thống nhất quy trình xử lý chuyến bay có người nhiễm cúm hay nghi ngờ nhiễm và có hành khách bị sốt với thân nhiệt cao trên 38oC.
“Tất cả các hóa chất dùng để khử khuẩn trên các chuyến bay có ca nhiễm hay nghi nhiễm đều được sản xuất tại Anh, Mỹ… nên rất an toàn. Đến nay, Sở Y tế thành phố đã tiến hành khử khuẩn cho 152 chuyến bay có người nhiễm cũng như nghi nhiễm”, BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y SYT TPHCM cho biết.

Ngọc Hưng