Dịch đau mắt đỏ tiếp tục lây lan

(Dân trí) - Tin từ Bệnh viện Mắt TƯ cho biết trong 3 tháng vừa qua đã tiếp nhận hơn 20.000 bệnh nhân bị đau mắt đỏ. Theo các nhà chuyên môn, dịch vẫn tiếp tục lây lan mạnh và đang ở thời kỳ cao điểm.

Tại Hà Nội, theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho thấy ở các Trung tâm y tế và trạm y tế xã, phường của 8 quận huyện trên địa bàn thời gian qua có 250/1.035 bệnh nhân đến khám bị đau mắt đỏ.   Còn tại Nam Định, trong những ngày vừa qua, Bệnh viện Mắt Nam Định bình quân mỗi ngày có từ 30 - 40 người bị đau mắt đỏ đến khám bệnh. Theo các bác sĩ, thời điểm chuyển mùa rất thuận lợi cho virus lây bệnh phát triển, gây thành dịch. Chắc chắn, số bệnh nhân sẽ tiếp tục tăng vì đây đang là đỉnh của dịch đau mắt đỏ.   Bệnh có khả năng lây lan nhanh, người bị bệnh phải điều trị tích cực hàng tuần mới khỏi, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và lao động sản xuất. Do vậy, mọi người cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh đôi mắt, tránh để mắt tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng, gió bụi để phòng bệnh đau mắt đỏ.   Phải đeo kính khi ra đường và mỗi ngày nên dùng nước muối sinh lý 0,9% để rửa mắt khi tiếp xúc với bụi, hoá chất, nước hồ bơi... Không đưa tay lên dụi mắt hoặc quệt vào mắt. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. 

H.Sam – P.Thảo