Dịch cúm gia cầm vào mùa

(Dân trí) - Dấu hiệu cho thấy mùa dịch cúm gia cầm đang bắt đầu. Hiện cả nước đang có 3 tỉnh xuất hiện dịch cúm gia cầm là Cao Bằng, Thái Nguyên và Cà Mau.

Chiều 29/12, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Hoàng Văn Năm, Phó cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, ổ dịch cúm gia cầm mới phát sinh tại Thái Nguyên, làm gần 1.000 con vịt, 140 con gà bị tiêu huỷ là dấu hiệu cho thấy mùa dịch cúm gia cầm đang bắt đầu.

Ông Năm khẳng định, so với năm 2008 có 25 tỉnh có dịch, trong năm 2009, cả nước chỉ còn 17 tỉnh có dịch, tiêu huỷ hơn 100.000 con gia cầm. Đến thời điểm này, dịch cúm gia cầm không làm ảnh hưởng đến tăng trưởng chăn nuôi cũng như giá thực phẩm. Để hạn chế tối đa việc lây lan dịch, Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh, tiêu độc chuồng trại và bám sát quá trình tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm đợt 2.

P. Thanh