Dịch cúm gia cầm lại tái phát trở lại

(Dân trí) - Sau vài lần khống chế thành công trên phạm vi cả nước, dịch cúm gia cầm đã tái phát trở lại tại tỉnh Quảng Ninh và có nguy cơ lan rộng.

Phó Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm thông báo chiều 23/6, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm.Theo báo cáo, tính đến ngày 22/6, dịch đã phát ra tại 4 hộ thuộc xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh làm 403 con vịt, 97 ngan và 4 con gà ốm, chết trong tổng đàn 1.830 con. Các đơn vị chức năng đã tiến hành tiêu huỷ toàn bộ đàn gia cầm trên và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần cảnh báo, tình trạng chủ quan trong phòng chống dịch đã xuất hiện tại một số địa phương. Điều này thể hiện qua việc nhiều tỉnh đăng ký nhận vắc xin tiêm phòng thấp như: Tây Ninh mới chỉ đạt 22,2%; Lâm Đồng 32,4%, Trà Vinh 42%, An Giang 44%, Kiên Giang 47%.

Theo Thứ trưởng, việc ổ dịch cúm gia cầm phát ra tại Quảng Ninh cho thấy nguy cơ phát dịch trở lại rất cao nếu các địa phương không tập trung tiêm phòng bổ sung đầy đủ cho đàn vịt.  Đối với Quảng Ninh, Thứ trưởng yêu cầu Cục Thú y giám sát và chỉ đạo giải quyết dứt điểm dịch, đồng thời xem xét có văn bản đề nghị sớm xây dựng Trung tâm quản lý cách ly gia súc, gia cầm tại tỉnh này.

Cũng theo báo cáo, đến nay, cả nước cơ bản hoàn thành tiêm phòng cúm gia cầm đợt I/2009, tổng số gia cầm được tiêm phòng là hơn 154 triệu lượt.

P.Thanh