Dịch cúm gia cầm đang "bao vây" Việt Nam

(Dân trí) - “Tình hình dịch cúm gia cầm và cúm A trên người ở các nước châu Á như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan đang cực kỳ căng thẳng. Do vậy, tiềm ẩn nguy cơ Việt Nam bùng phát ổ dịch mới trong mùa thu – đông năm nay là rất cao”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nhấn mạnh.

Dù từ tháng 11/2005 đến nay, Việt Nam không có trường hợp nào mắc cúm A (H5N1) ở người, cũng không bùng phát các ổ dịch trên gia cầm mới nhưng tại Thái Lan, từ đầu tháng 7/06 tiếp tục xuất hiện những ổ dịch cúm gia cầm. Lào phát hiện cúm gia cầm ở 20 trang trại gây chết hàng nghìn gia cầm.

 

Ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, Việt Nam đang trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa rất thuận tiện cho cúm A ở gia cầm phát triển từ các ổ vi rút nhỏ, lẻ và nguồn trứng, gia cầm nhập lậu cùng với ý thức cộng đồng đang sao nhãng... là những yếu tố thuận tiện để cúm A( H5N1) quay trở lại.

 

Vì vậy, hôm qua, 2/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống đại dịch cúm đã ký văn bản thông báo đề nghị cấp bách tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm. Trong đó, phân công vai trò cụ thể của Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm ở người các cấp; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thương mại, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phối hợp cùng ngành y tế kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, mua bán, vận chuyển sản phẩm gia cầm tại các cửa khẩu biên giới và trong nước nhằm kiểm soát và dập dịch ngay khi có biểu hiện.  

Hồng Hải