Quảng Bình:

Dịch bệnh “gõ cửa” nhiều trường học

(Dân trí) - Tin từ TT Y tế dự phòng TP Đồng Hới cho biết, hiện ở một số trường trên địa bàn TP có nhiều học sinh và giáo viên phải nghỉ vì mắc các triệu chứng sốt. Cùng ngày, một học sinh THPT cũng được khẳng định dương tính với cúm A/H1N1.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP Đồng Hới, dịch sốt siêu vi và sốt xuất huyết, bệnh chân-tay-miệng đang có nguy cơ bùng phát tại một số trường học trên địa bàn.

Trong các ngày 21 và 22/9, tại trường tiểu học Hải Đình, Đồng Phú đã có hơn 200 học sinh phải nghỉ học vì sốt, trong đó có lớp học gần như vắng bóng học sinh.

Hầu hết học sinh nghỉ học đều có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Một số giáo viên cũng mắc các triệu chứng tương tự.

Cùng ngày 22/9, Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Bình khẳng định một học sinh trường THPT chuyên Quảng Bình dương tính với virus H1N1.

Trước đó, trước nguy cơ các dịch bệnh bùng phát, Phòng Y Tế và Trung tâm Y tế dự phòng TP Đồng Hới đã tổ chức tập huấn cho cán bộ lãnh đạo và tổng phụ trách đoàn, đội của tất cả trường học trong bậc phổ thông trên địa bàn thành phố về cách phòng chống dịch cúm A/H1N1 trong nhà trường, các triệu chứng của người bị nhiễm bệnh.

Các cán bộ y tế đã hướng dẫn trực tiếp cho giáo viên về các biện pháp phòng chống thông thường cho học sinh như: thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong lớp học, trường học, thực hiện rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, đeo khẩu trang cá nhân để hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh, cách phát hiện để có biện pháp cách ly, phòng bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường.

Thụy Khoa