Dịch bệnh do virus Corona có nguy cơ xâm nhập vào nước ta

Cục Y tế dự phòng tăng cường truyền thông với những du khách trở về từ vùng có dịch tại các cửa khẩu quốc tế.

Hội chứng viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra (MERS-CoV) đang hoành hành ở khu vực Trung Đông và có nguy cơ xâm nhập vào nước ta.

 

Trước nguy cơ này, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh này đối với những du khách trở về từ vùng có dịch tại các cửa khẩu quốc tế .

 

Theo đó, các Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế có cửa khẩu sân bay quốc tế trong cả nước đã treo nhiều tấm áp-phic tuyên truyền những khuyến cáo của Bộ Y tề về phòng chống dịch bệnh MERS-CoV; đặc biệt với hành khách đi và đến từ vùng Trung Đông.

 

Nhiều tấm áp-phích được dựng tại các cửa khẩu sân bay quốc tế.

Nhiều tấm áp-phích được dựng tại các cửa khẩu sân bay quốc tế.

 

Trong đó, kêu gọi mọi người thực hiện rửa tay thường xuyên với xà phòng; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn hoặc giấy; tránh sờ tay bẩn lên mặt, mắt, mũi, miệng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hô hấp cấp tính; nếu tiếp xúc cần sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân như khẩu trang, găng tay; nếu có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, điều trị kịp thời. Nội dung khuyến cáo được in bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đến ngày 11/6 toàn cầu đã ghi nhận gần 700 trường hợp mắc Hội chứng viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, 210 trường hợp đã tử vong.

 

Theo Văn Hải

VOV