TPHCM:

Đề xuất hạn chế nhập khẩu thuốc trị bệnh

(Dân trí) - Bỏ qua những khuyến cáo về chất lượng ưu việt và giá cả hợp lý của thuốc Việt, cả bác sĩ và bệnh nhân đang “sính thuốc ngoại chê thuốc nội”. Sở Y tế thành phố đề xuất xem xét lại việc nhập khẩu những danh mục thuốc trong nước đã sản xuất được.

Với 101 nhà máy đạt chuẩn “Thực hành sản xuất tốt” (GMP) theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới (WHO), ngành công nghiệp dược Việt Nam đang có những bước tiến quan trọng khẳng định được vị thế và chất lượng của mình. Việc sản xuất thuốc trong nước về cơ bản đã có thể đáp ứng được nguồn thuốc cho điều trị các bệnh thông thường và một phần thuốc chuyên khoa đặc trị.

Giá cả hợp lý chất lượng tốt nhưng thuốc sản xuất trong nước vẫn chưa thể đóng vai trò chủ đạo trên thị trường Việt. Trái lại, mặt hàng thuốc nội đang bị “lép vế” trước sự “áp đảo” của thuốc ngoại dù chất lượng như nhau. Thực tế này là một nghịch lý đang hiện hữu khiến người bệnh phải “oằn mình” vì chi phí cho tiền thuốc điều trị quá cao.

Trước tình hình trên, tại Hội thảo - Triển lãm thuốc Việt bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố đã đề xuất Bộ Y tế xem xét lại việc nhập khẩu thuốc. Theo đó: “Chỉ chấp nhận nhập khẩu những danh mục thuốc trong nước chưa thể sản xuất được hoặc loại thuốc đã chứng minh có thế mạnh hơn thuốc Việt về chất lượng và giá cả. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ về mặt pháp lý cho các doanh nghiệp trong nước khi xuất khẩu thuốc.”

Bà Phong Lan cũng đề nghị Bộ cho phép TPHCM thí điểm mô hình: Đấu thầu thuốc bảo hiểm y tế chỉ dành cho đối tượng thuốc sản xuất trong nước vì dễ dàng kiểm soát được chất lượng và các thông số cũng như bớt tầng nấc trung gian, tiết kiệm chi phí đặc biệt có thể đặt hàng sản xuất thuốc riêng cho bệnh viện. Nếu thuốc ngoại muốn tham gia thì có thể lựa chọn các hình thức đầu tư trực tiếp, liên doanh, gia công…

Trên thực tế, tại các dự án đấu thầu thuốc năm 2011 Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn ưu tiên cho danh mục thuốc Việt. Bộ Y tế cũng có văn bản chỉ đạo cho phép các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước nhà thuốc đạt chuẩn GPP (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) được trực tiếp kinh doanh phân phối, đấu thầu sản phẩm không cần qua trung gian. 

Vân Sơn