Đẻ theo sách: Coi chừng rước họa vào thân!

Vì mong muốn có được một đứa con như ý nguyện, nhiều cặp vợ chồng đã tìm đến hướng dẫn sinh con theo ý muốn từ các cuốn sách. Chính từ đây đã dẫn đến nhiều bi kịch đau lòng do những chỉ dẫn phản khoa học từ các “lang băm” viết sách dạy... đẻ đó.

“Anh ơi về... đẻ!”

 

Vợ chồng Hải (Bình Thạnh, TPHCM) có cô con gái xinh xắn 5 tuổi. Vì muốn “có nếp có tẻ” nên vợ Hải mong cậu con trai. Ngặt nỗi những cô vợ của anh em Hải đều sinh toàn con gái khiến vợ Hải đâm lo, sợ nhiễm “gien di truyền” bèn quyết định áp dụng phương pháp sinh con theo ý muốn.

 

Lùng sục cả buổi vợ Hải cũng tìm được quyển sách hướng dẫn. Để có được một cu tý đúng như mách bảo của “cẩm nang”, các món ăn đều được cô vợ chế biến mặn chát với thực đơn hầu như không đổi: khoai tây, thịt, cà chua, nghêu sò. Theo vợ Hải, những thực phẩm này chứa nhiều natri và kẽm, sẽ giúp... tinh trùng mạnh hơn, di chuyển nhanh hơn. “Cô ta còn cấm tiệt tôi rượu bia, cà phê, thuốc lá với lý do sợ tinh trùng yếu đi!”, Hải than thở.

 

Chẳng những khổ sở trong ăn uống mà Hải còn mệt mỏi trong chuyện “làm chồng”. “Cẩm nang dạy đẻ” phán ngày nào vợ Hải rụng trứng thì cả hai phải “sinh hoạt” ít nhất... ba lần và điều quan trọng là Hải phải để dành “hàng” trước đó... 7 ngày. “Nhiều lúc tôi đang ở cơ quan thì vợ gọi điện thoại giật ngược, bảo về gấp vì tới ngày... trứng rụng”, Hải thành thật. Chưa hết, trước khi “vào trận”, vợ Hải còn bắt chồng phải tuân thủ một loạt “thủ tục” rườm rà khác với lý do “để tinh trùng tấn công trứng mạnh hơn” như sách nói. “Cẩm nang dạy đẻ” còn yêu cầu cách hai tiếng, người chồng phải tiếp tục “tập hai và tập ba”. “Chịu trận” khoảng bảy, tám đợt thì vợ Hải cũng mang thai. Đúng chín tháng 10 ngày, vợ Hải đã cho ra đời một... “vịt trời”. “Tốn công tốn sức mà không sinh được con trai. Đã vậy tôi còn mắc thêm bệnh tăng huyết áp do ăn quá mặn...”, Hải thở dài.

 

Trả giá đắt vì muốn “thay trời”

 

Theo Bệnh viện Từ Dũ TPHCM, dù việc thực hiện sinh con theo ý muốn đúng quy trình kỹ thuật, có hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn thì tỷ lệ thành công cũng chỉ đạt từ 50% đến 70%. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại là do tâm lý căng thẳng, dẫn đến ức chế của vợ chồng. Có trường hợp vợ chồng mới cưới muốn có con đầu lòng là gái nên đã áp dụng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Kết quả một năm sau chẳng những họ không có con mà còn bị hiếm muộn.

 

Một bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ TPHCM đã dẫn chứng trường hợp của chị Hương (quận 3, TPHCM). Chị Hương đã nhờ bác sĩ sản khoa của một bệnh viện tư làm “cố vấn” để sinh con gái. Mỗi tuần một lần chị Hương phải làm xét nghiệm và siêu âm để theo dõi sự phát triển của trứng, đoán ngày trứng rụng để “gần gũi” chồng. Ngặt nỗi trứng của chị Hương không tự rụng nên phải chích thuốc kích thích rụng trứng. Cũng như anh Hải, đến giờ “G” là chồng chị Hương phải bỏ hết mọi việc để “gần nhau”.

 

Do quá căng thẳng, lại lo lắng việc sinh con có đúng như ý muốn nên mãi hai tháng sau chị Hương mới thụ thai. Thế nhưng kết quả siêu âm vài tháng sau đó ở Từ Dũ đã khiến chị Hương ngất xỉu tại chỗ vì đứa con trong bụng là... trai, lại có dấu hiệu bệnh Down, buộc phải bỏ. Chẳng những mất con, chị Hương còn bị biến chứng tràn dịch màng phổi do ảnh hưởng thuốc kích thích rụng trứng.

 

Hậu quả khôn lường

 

Theo tiến sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM, hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh sự thành công của các sách hướng dẫn sinh con theo ý muốn. “Riêng việc ăn quá mặn hoặc quá nhạt theo chỉ dẫn trong sách còn dễ gây rối loạn dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe, trứng và tinh trùng”, bà Thủy nhấn mạnh.

 

Cũng theo bà Thủy, không ít người vợ vì nghe theo hướng dẫn của sách đã sử dụng nhiều thuốc kích thích rụng trứng, dẫn đến hiện tượng quá kích buồng trứng, làm tăng lượng hóc-môn, gây biến chứng phù. Nguy hiểm hơn, việc kích “quá trớn” này còn có thể gây tràn dịch màng bụng, màng phổi, màng tim, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. “Tâm lý thích sinh con theo ý muốn của các bậc cha mẹ cũng tác động xấu đến sự phát triển bình thường của đứa trẻ về sau. Nếu đứa bé sinh ra không đúng giới tính mong đợi, nó có thể sẽ bị ghét bỏ, thiếu được chăm sóc. Còn đứa bé sinh ra đúng như ý muốn sẽ được nâng niu, chiều chuộng quá mức dẫn đến hư hỏng, khó bảo...”, bà Thủy nhắc nhở.

 

Theo Pháp luật TPHCM