Dễ sinh non nếu bị trầm cảm

(Dân trí) - Những thai phụ bị trầm cảm nặng sẽ tăng gấp đôi nguy cơ sinh sớm và 60% nếu là trầm cảm nhẹ so với những phụ nữ mang thai bình thường khác.

791 bà bầu đã tham gia vào nghiên cứu với 40% trong số này bị trầm cảm. Họ được phỏng vấn khi đang mang thai ở tuần thứ 10, và được đo mức độ trầm cảm.

 

Sau đó các chuyên gia đã tiến hành theo dõi những trẻ được sinh ra đủ ngày đủ tháng, sinh muộn hơn dự tính và sinh sớm trước tuần thứ 37.

 

Những thai phụ không bị mắc chứng trầm cảm sẽ có 4,1% nguy cơ sinh sớm, so với những người trầm cảm ở mức độ nhẹ là 5,8 % và mức trầm cảm nặng là 9,3%.

 

Từ những kết quả này, các nhà khoa học thuộc trung tâm Kaiser Permanente - Hoa Kỳ đã chứng minh được mối liên quan rõ ràng giữa mức độ trầm cảm và khả năng sinh sớm. Nguyên nhân được các chuyên gia nhận định là do sự thay đổi hoormon trong cơ thể của người mẹ.

 

Như vậy, trạng thái tâm lý của người mẹ trong suốt quá trình mang thai đóng vài trò rất quan trọng đối với sức khỏe của đứa trẻ.

 

Ngoài ra, các chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo, bên cạnh yếu tố trầm cảm, các nhân tố khác như là béo phì, stress cũng là một trong những "thủ phạm" gây sinh sớm.

 

Thu Hà

Theo BBC