Đề phòng dịch bệnh trong tháng 9

(Dân trí) - Riêng trong tháng 8, bệnh viện Nhi đồng 1 đã khám trên 130 nghìn lượt bệnh nhi, trong đó có nhiều trẻ nhỏ bị bệnh sốt xuất huyết. Dự báo trong tháng 9 sẽ là thời điểm dễ phát dịch tay chân miệng và các bệnh về hô hấp.

TS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám Đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cảnh báo: "Tháng 9, thời điểm các trẻ đi học trở lại và cũng là thời điểm thời tiết thay đổi khiến trẻ dễ bị ho, sổ mũi. Đây cũng là thời kỳ dễ bùng phát một số loại bệnh như: tay chân miệng; nhóm bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi… Chính vì vậy, cha mẹ cần lưu ý tới những bất thường của con em mình.

Nếu trẻ đã bị ho hoặc sổ mũi nên cho trẻ uống nhiều nước, giữ ấm vừa phải và cho trẻ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Với những trẻ bị ngạt mũi, cần giúp trẻ thông thoáng đường thở bằng các dụng cụ hút mũi có bán tại các nhà thuốc. Không nên ngoáy mũi trẻ bằng tăm bông vì có thể làm tổn thương niêm mạc mũi của trẻ.

Thông thường, bệnh sẽ tự khỏi trong vòng một tuần. Nếu quá thời gian trên mà trẻ vẫn chưa khỏi bệnh hoặc có những dấu hiệu trở nặng như: Sốt cao; bỏ ăn uống; thở bất thường… phải đưa trẻ đến khám ngay tại các cơ sở y tế để chẩn đoán và chữa trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.

P. Thanh